Công an tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016. Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hữu Trường
Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hữu Trường

Sáu tháng đầu năm 2016, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ cơ sở triển khai hiệu quả các biện pháp vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.



Công tác phòng-chống tội phạm được tăng cường, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình về phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, phòng-chống mua bán người; gắn với tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường, thị trấn không tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh kéo giảm tội phạm so với 6 tháng đầu năm 2015.

Quá trình điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ cao, không để oan, sai; kiểm soát hiệu quả hoạt động băng, nhóm, không để phức tạp; không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được triển khai có hiệu quả, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 chỉ số so với 6 tháng đầu năm 2015 (số vụ giảm 19,83%; số người chết giảm 21,13%; số người bị thương giảm 26,37%).

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao chất lượng, đổi mới cả về nội dung, hình thức. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế về công tác cán bộ…



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị, Công an các địa phương đạt được. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ địa bàn cơ sở; tập trung rà soát, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đối với từng lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh chuyên đề tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nổi lên trên từng địa bàn.

Phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý xuất-nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng-chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa; chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức tốt công tác truy bắt đối tượng truy nã, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ và điều tra xử lý tội phạm.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng-chống tội phạm cho cán bộ và nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong Công an tỉnh, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2016).

Tiến Thành-Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null