Công an huyện Đức Cơ: Phá nhanh nhiều vụ trộm, cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khoảng 1 tháng qua, Công an huyện Đức Cơ đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Thành tích này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đức Cơ liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản gây tâm lý lo lắng cho người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo về các vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã sớm đưa đối tượng gây án ra ánh sáng. Tiêu biểu như vụ mất trộm bò của ông Lê Đào Tập (làng Yít Yẻh, xã Ia Lang). Sáng 5-10, khi tỉnh dậy, ông Đào phát hiện con bò đực trị giá hơn 25 triệu đồng của gia đình đã bị kẻ gian dắt mất nên đến trình báo cơ quan Công an. Ngay trong ngày, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Đức Cơ phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, trú tại thôn Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2003 và “Cướp tài sản” vào năm 2010.

 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: V.N

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Hiệp giấu con bò trộm của ông Đào tại một nhà rẫy  ở thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl. Ngày 5-10, khi Hiệp gọi xe tải từ TP. Pleiku xuống để chở bò đi tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận, tối 4-10 đã đi bộ hơn 15 km từ nhà đến xã Ia Lang tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khoảng 23 giờ cùng ngày, phát hiện chuồng bò của gia đình ông Đào có cửa làm bằng lưới B40 khá sơ sài, Hiệp mở cửa chuồng rồi dắt con bò đực to nhất đến giấu tại nhà rẫy ở thôn Thanh Tân. Ngoài vụ việc trên, Hiệp khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm bò trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Trước đó, Công an huyện Đức Cơ nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản trên địa bàn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ)-giáo viên Trường Mầm non tại đội 19 (Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15) tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông). Khoảng 14 giờ ngày 1-10, trên đường đến trường, khi tới đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) thì chị Phương bị 1 nam thanh niên chặn đầu xe, đánh đập rồi cướp 170 ngàn đồng và đôi bông tai bằng vàng Tây trị giá 2,5 triệu đồng. Lúc này, thấy có người xuất hiện, tên cướp đã vội vàng bỏ chạy, để rơi đôi bông tai tại hiện trường.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Đức Cơ đã tập trung lực lượng để điều tra. Bước đầu, các trinh sát đã khoanh vùng các đối tượng khả nghi trên địa bàn nhưng không thu được kết quả. Xác định vị trí xảy ra vụ án là tuyến đường liên huyện, có thể đối tượng gây án là người ngoài huyện nên các trinh sát tập trung rà soát số khách mời tại 2 đám cưới trong vùng diễn ra vào trưa 1-10. Từ đây, đầu mối hé mở, tại 1 đám cưới ở xã Ia Nan, có 2 khách mời là nam thanh niên ở địa bàn khác có dấu hiệu khả nghi. Truy tìm hình ảnh của các đối tượng này trên mạng xã hội để chị Phương nhận dạng, các trinh sát  xác định đối tượng gây án chính là Lê Hồng Quân (SN 1991, trú tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Khi các trinh sách tìm đến nơi thì Quân đã bỏ trốn. Tuy nhiên, qua rà soát các mối quan hệ của đối tượng, ngày 8-10, Công an huyện Đức Cơ đã bắt được Quân khi y đang lẩn trốn ở nhà người quen tại huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông.

Ngoài 2 vụ án trên, từ ngày 13-9 đến 3-10, Công an huyện Đức Cơ cũng đã đấu tranh làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra. Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian vừa qua, Công an huyện Đức Cơ vừa được Huyện ủy Đức Cơ khen thưởng.  

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null