Công an huyện Chư Păh về làng làm căn cước công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối với những trường hợp lớn tuổi, bệnh tật không thể trực tiếp đến tận nơi để làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD), Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tới tận từng nhà nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con làm thủ tục.
Mới đây, chúng tôi theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Păh) triển khai làm CCCD lưu động cho người già yếu, bệnh tật trên địa bàn xã Hà Tây. Công việc diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh đến tận nhà để làm căn cước công dân cho ông Jưnh (làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây). Ảnh: Hà Phương
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh đến tận nhà để làm căn cước công dân cho ông Jưnh (làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây). Ảnh: Hà Phương

Ông Jưnh (làng Kon Sơ Lăl) năm nay đã gần 80 tuổi, đi lại khó khăn. Vì vậy, khi được cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đến tận nơi hỗ trợ làm CCCD, ông rất phấn khởi. Chỉ chưa đầy 20 phút, tổ công tác đã làm xong thủ tục cấp CCCD cho ông. Ông bộc bạch: “Tôi tuổi đã cao, bệnh tật triền miên nên đi lại rất khó khăn. Mặc dù là chủ nhật nhưng tổ công tác nhiệt tình xuống tận nhà giúp làm CCCD, tôi phấn khởi lắm”. Cũng như ông Jưnh, đông đảo người dân xã Hà Tây đều rất phấn khởi trước sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Ông Biên-Chủ tịch UBND xã Hà Tây-cho biết: Trước đây, người dân phải đến trụ sở Công an huyện để làm chứng minh nhân dân. Với cách thức cấp CCCD lưu động như thế này, bà con rất phấn khởi. Ngoài được tạo điều kiện làm thủ tục, bà con còn được tuyên truyền về pháp luật, trong đó có việc sử dụng và bảo quản thẻ CCCD.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh làm thẻ căn cước công dân cho bà Phẽp (làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây). Ảnh: Hà Phương
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh làm căn cước công dân cho người dân xã Hà Tây. Ảnh: Hà Phương

Nhằm giúp người già yếu, bệnh tật trên địa bàn làm thủ tục cấp CCCD, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Păh) đã bố trí nhiều tổ công tác về cơ sở hỗ trợ các trường hợp này. Việc làm thủ tục cấp CCCD bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời, tiết kiệm được thời gian đi lại của người dân.

Trung tá Nguyễn Trọng Nghị-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho biết: “Để hoạt động cấp CCCD lưu động được triển khai có hiệu quả, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường về các địa bàn vùng sâu, vùng xa tuyên truyền, hướng dẫn và làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. Trong đó, đơn vị quan tâm làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, bệnh tật, các đối tượng chính sách, người có công, góp phần phục vụ tốt hơn cuộc sống sinh hoạt, làm việc, đi lại hàng ngày của Nhân dân trên địa bàn”.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null