Cơ quan điều tra yêu cầu định giá 8 thiết bị y tế được mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 128/CV-HĐĐG đề nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cử thành viên tham gia Hội đồng định giá đối với 8 thiết bị y tế được mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 51/YC-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, 8 thiết bị y tế được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu định giá gồm: máy thở chức năng cao, máy thở cao tần, máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy hút dịch liên tục áp lực thấp, máy tạo ô xy và bộ khí dung kết nối máy thở.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hạ Vy

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hạ Vy

Hội đồng định giá có trách nhiệm xác định giá trị của 8 thiết bị y tế nói trên theo giá thị trường tại thời điểm tháng 4-2020 để đối chiếu, so sánh giá trị các thiết bị cao hay thấp so với giá thị trường cùng thời điểm. Tất cả 8 thiết bị trên đều do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Trước đó, Sở Tài chính đã có Công văn số 1376/STC-QLGCS (ngày 2-6-2020), báo cáo UBND tỉnh về kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế. Theo đó, gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng-chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trên cơ sở thẩm định giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phê duyệt dự toán tại Quyết định số 195/QĐ-BV ngày 27-3-2020; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 197/QĐ-BV ngày 30-3-2020; tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 203/QĐ-BV ngày 1-4-2020, với tổng giá trị trúng thầu là 8,584 tỷ đồng. Có 3 nhà thầu tham dự và đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần thiết bị y tế MEDISCO. Đến ngày 14-5-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện mua sắm xong các trang thiết bị phòng-chống dịch.

Tuy nhiên, qua tham khảo việc mua sắm tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tại thời điểm tháng 8-2019 thì riêng đối với thiết bị máy thở chức năng cao có cùng model “Carescape R860”; cùng hãng sản xuất “Healthcare”; cùng xuất xứ “Mỹ” và cùng năm sản xuất 2019 thì có sự chênh lệch về giá. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mua có giá 789,5 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua tại thời điểm tháng 4-2020 có giá là 1,45 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính thì việc so sánh chỉ mang tính chủ quan do thời điểm mua sắm khác nhau, chưa đối chiếu được chi tiết các tính năng, cấu hình, thông số khác giữa hai máy. Sau đó, tháng 6-2022, vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null