Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 825/CSHS  826/CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra từ ngày 16-12-2018 đến ngày 9-3-2020 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Kết quả điều tra xác định: Ngoài hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, bị can Lê Văn Nhật (SN 1970, trú tại thôn Hà Lòng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt vấn đề đầu tư chi phí tìm kiếm, quy tập hài cốt quân nhân Mỹ chết tại Việt Nam. Cụ thể như sau:
Từ khoảng tháng 3-2013 đến tháng 8-2018, Lê Văn Nhật đã tiếp cận, làm quen với một số công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước…, đặt vấn đề Lê Văn Nhật là thành viên hợp tác với Cơ quan tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ chết tại Việt Nam (MIA), hiện đang bảo quản một số bộ hài cốt của quân nhân Mỹ, khi phía Mỹ nhận các bộ hài cốt sẽ trả cho Nhật một số tiền lớn. Trong thời gian chờ bàn giao, Lê Văn Nhật cần phải có chi phí để duy trì hoạt động tìm kiếm, bảo quản hài cốt nên kêu gọi một số cá nhân đầu tư tiền cho Nhật, sau khi được phía Mỹ hoàn trả sẽ thanh toán lại cho các cá nhân này với khoản tiền lớn. Do tin tưởng nên nhiều cá nhân đã đưa cho Nhật số tiền dao động từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lê Văn Nhật bỏ trốn để chiếm đoạt.
Tại Thông báo số 826/CSHS, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 9-2015 đến tháng 8-2016 tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Kết quả điều tra đến nay xác định: Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, bị can Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa (cùng trú tại thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt vấn đề vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng, nhận làm thủ tục thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể như sau:
Vào thời gian tháng 9-2015 và tháng 8-2016, Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa đã có thủ đoạn gian dối trong việc đã nhiều lần đặt vấn đề vay mượn tiền của một số cá nhân trên địa bàn huyện Chư Sê, Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) để đáo hạn ngân hàng. Do tin tưởng là thật nên nhiều người đã cho vợ chồng Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa vay tiền. Sau khi chiếm đoạt số tiền vay trên, Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã dùng thủ đoạn tự giới thiệu bản thân có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn, có khả năng tác động để vay vốn nhanh. Do tin tưởng nên nhiều cá nhân đã giao sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đưa cho Nguyễn Thị Lệ Hoa để Hoa làm giúp thủ tục thế chấp vay vốn. Sau khi nhận được các loại giấy tờ trên, Nguyễn Thị Lệ Hoa và Lê Văn Nam thay hình của mình vào giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu lô đất rồi đem đi thế chấp, chuyển nhượng cho người khác rồi chiếm đoạt.
Căn cứ Điều 05, Điều 141 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; để phối hợp tìm người bị hại phục vụ công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là người đã chuyển tiền cho Lê Văn Nhật, ai là người đã chuyển tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ tùy thân cho Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa nhằm mục đích như trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai (SĐT: 0694329148, địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Trung (SĐT: 0919134235) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án để Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
PHAN KIỀU

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

null