Những ngày qua, khu vực trung tâm xã Ea Drơng(H.Cư M'gar, Đắk Lắk) nhộn nhịp cảnh 'cò đất' liên tục 'chốt đơn', xe ô tô chạy kín đường, tranh giành mua bán đất của người dân, đẩy giá cao gấp nhiều lần.
Sáng 27-3, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố "cò" đất lừa đảo chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở trị giá tiền tỉ.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với lực lượng Công an giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm tình trạng “cò“ thủ tục hành chính (nếu có) để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng Trung tâm.
UBND huyện Krông Pắk yêu cầu lực lượng công an truy tìm các đối tượng đi cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất, bán kiếm lời để xử lý nghiêm theo quy định.
Nhiều người dân viết đơn gửi Phòng TN-MT TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) phản ánh đất của gia đình bị đưa lên các trang mạng xã hội rao bán. Chưa hết, có chủ đất bỗng dưng phát hiện đất của mình được... phân lô, rao bán.
3 nữ quái ngụ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có tuổi đời còn rất trẻ đã cấu kết nhau với chiêu trò lừa đảo đặt cọc tiền mua bán bất động sản chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của nhiều người.
Cò, với tin giả, thổi giá, lũng loạn... đang được cho là những thủ phạm gây sốt đất. Nhưng cơn sốt và tình trạng tiền ào ạt đổ vào đất không phải chỉ từ cò.
3 “cò đất cấu kết một số cán bộ tìm những gia đình chính sách rồi gạ thuê đứng tên chuyển mục đích sử dụng để không phải đóng thuế gây thất thoát 120 tỷ đồng.
Theo GS. Đặng Hùng Võ, phân khúc đất nền cũng đã gây sốt tại một số đô thị và khu vực nông thôn giáp đô thị do đất nền phù hợp với ý thích của người Việt Nam, kể cả chủ đầu tư và người tiêu dùng.
Ngày 14-5, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài- Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Minh Hùng (1966, trú tổ 108, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“. Ở địa phương cư trú, Hùng có tên thường gọi là “Hùng cò“, từng có 1 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức“.
Giá đất “sốt“ gần đây có nguyên nhân chính là do đội ngũ “cò“ thổi giá và tạo kịch bản sốt ảo, tạo tâm lý không mua sẽ tiếp tục tăng giá, vì vậy nhiều nhà đầu tư nhảy vào để “lướt sóng“.