Chưa bao giờ Đình Triệu 'run' như lúc này, vị trí thủ môn số 1 đội tuyển sẽ…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu trở lại sau chấn thương, ở trận Hải Phòng gặp CLB TP.HCM thuộc vòng 12 V-League. Tuy nhiên, cuộc đua đến vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam vẫn rất nóng bỏng trong thời gian tới.

Đình Triệu trở lại sau thời gian chấn thương

Trước đó, Đình Triệu gặp chấn thương vùng bụng ở AFF Cup 2024. Cầu thủ này buộc phải nghỉ một vài trận đấu trong khuôn khổ V-League hồi tháng 1. Mãi đến trận Hải Phòng tiếp CLB TP.HCM ở vòng 12 V-League hôm 8.2, thủ thành Đình Triệu mới trở lại sân cỏ. Như thường lệ, anh chơi xuất sắc, góp công vào chiến thắng 2-0 đội Hải Phòng trước CLB TP.HCM.

Thủ môn Đình Triệu trở lại sân cỏ sau chấn thương. Ảnh: VFF
Thủ môn Đình Triệu trở lại sân cỏ sau chấn thương. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, sự trở lại này vẫn chưa thể đảm bảo suất chính thức cho Đình Triệu ở đội tuyển quốc gia, bởi tại V-League, vẫn còn rất nhiều thủ môn hay. Những thủ thành này cũng khát khao chiếm suất thi đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Đình Triệu trong thời gian tới vẫn là Nguyễn Filip. Thủ môn của CLB Công an Hà Nội (CAHN) có phong độ rất ổn định trong khoảng thời gian Đình Triệu chấn thương. Nguyễn Filip chơi hay ở cả Cúp C1 Đông Nam Á lẫn V-League. Việc thủ môn Việt kiều này mất suất chính thức tại AFF Cup về tay Đình Triệu vốn là bất ngờ, bởi Nguyễn Filip vẫn được đánh giá toàn diện hơn người đồng nghiệp ở CLB Hải Phòng. Thế nên, một khi Nguyễn Filip chưa bỏ cuộc trong việc tìm lại vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam, anh luôn có cơ hội được thi đấu chính thức.

Ngoài thủ thành của CLB CAHN, một loạt thủ môn nội cũng đang cố gắng chứng tỏ mình, nhằm tìm suất góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Số này đáng chú ý có các thủ thành Nguyễn Văn Hoàng (Hà Nội FC), Trần Minh Toàn (Bình Dương) và Nguyễn Văn Việt (SLNA). Những thủ môn này đều đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau trước đây, nhưng chưa được ra sân thi đấu. Hiện tại, họ sẽ cố gắng nhiều hơn để có cơ hội được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Về năng lực chuyên môn và phong độ, họ đều đang được đánh giá tốt.

Cuộc đua đến vị trí thủ môn đội tuyển Việt Nam luôn nóng

Riêng Trần Minh Toàn (1,86 m) và Nguyễn Văn Hoàng (1,86 m) là những thủ môn có thể hình tốt, chơi bóng bổng giỏi. Họ có thể giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường khả năng chống các pha bóng tầm cao. Bóng bổng không phải là điểm mạnh của thủ môn Nguyễn Đình Triệu, nên nếu HLV Kim Sang-sik muốn cải thiện khả năng này, ông có thể hướng đến việc thử sức các thủ môn Minh Toàn và Văn Hoàng.

Thủ môn Văn Hoàng (Hà Nội) FC đang dần chứng tỏ năng lực ở V-League. Ảnh: MINH TÚ
Thủ môn Văn Hoàng (Hà Nội) FC đang dần chứng tỏ năng lực ở V-League. Ảnh: MINH TÚ

Còn với thủ môn Nguyễn Văn Việt (1,80 m), thể hình không phải là thế mạnh của thủ môn đang khoác áo CLB SLNA. Bù lại, anh có nhiều nét khá tương đồng với thủ thành Nguyễn Đình Triệu, đó là phản xạ nhanh, cùng lối bắt bóng dũng cảm. Vả lại, Văn Việt còn khá trẻ (23 tuổi), có thể trở thành phương án đầu tư sử dụng lâu dài của HLV Kim Sang-sik.

Tính cạnh tranh ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam hiện rất cao. Điều này sẽ giúp ích cho đội tuyển, vì HLV Kim Sang-sik không phải lo thiếu người tốt để bảo vệ khung thành. Đồng thời, sự cạnh tranh giữa các thủ môn cũng sẽ tạo động lực kích thích các thủ thành thi đấu nỗ lực hơn ở giải trong nước. Các thủ môn phải nỗ lực và phải giữ vững phong độ để thuyết phục vị HLV người Hàn Quốc triệu tập họ vào đội tuyển quốc gia.

Thiếu Bá (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null