Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Đoàn kết xây dựng thôn Kte Lớn A ngày càng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kte Lớn A (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện, xã Ia Yeng cùng đông đảo người dân trong thôn.

Vui ngày hội lớn

Những ngày qua, thôn Kte Lớn A rộn ràng chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Người dân khẩn trương chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sạch đẹp; cờ hoa treo rực rỡ trước mỗi nếp nhà. Tiếng cồng chiêng âm vang cùng điệu xoang uyển chuyển được luyện tập suốt nhiều đêm. Ai cũng trong tâm thế phấn khởi đón chờ ngày hội lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (đi trước, bên phải) về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Kte Lớn A, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (đi trước, bên phải) về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Kte Lớn A, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù tiết trời khá nắng nóng vào ban trưa và đổ mưa lớn vào giữa chiều, thế nhưng, người dân vẫn có mặt đông đủ tại khu vực nhà rông để tham gia trọn vẹn ngày hội. Ông Siu Yar phấn khởi nói: “Mặc dù năm nào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được tổ chức nhưng người dân trong thôn vẫn rất mong chờ. Đặc biệt, năm nay càng vui và vinh dự khi được đón Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp về chung vui với bà con. Mang đến ngày hội những tiết mục cồng chiêng, văn nghệ hay nhất, chúng tôi tự hứa sẽ luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và chung sức xây dựng thôn làng ngày càng phát triển”.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và sự trưởng thành, phát triển của MTTQ Việt Nam suốt 93 năm qua; đồng thời, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thôn Kte Lớn A trong năm 2023. Theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rmah Xôn, thôn Kte Lớn A có 210 hộ với 878 khẩu, gồm 4 dân tộc anh em cùng sinh sống (Bahnar, Jrai, Tày, Kinh). Chi bộ có 27 đảng viên. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 41 triệu đồng/năm. Hiện nay, thôn chỉ còn 13 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Các đại biểu của tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kte Lớn A. Ảnh: Đức Thụy

Các đại biểu của tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kte Lớn A. Ảnh: Đức Thụy

Thời gian qua, cán bộ và người dân thôn Kte Lớn A đã đoàn kết một lòng, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo; đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc xây dựng nếp sống mới, người dân còn kiên quyết bài trừ các tập tục lạc hậu, xóa bỏ dần những tệ nạn trong xã hội. “Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đã được nâng lên; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tình làng nghĩa xóm được phát huy, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương”-ông Xôn khẳng định.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Về dự và chung vui với người dân thôn Kte Lớn A, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long bày tỏ sự vui mừng khi biết được những năm qua, bà con đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà thôn Kte Lớn A đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn hệ thống chính trị thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại đang gặp phải như: trình độ, năng lực của một số cán bộ vẫn còn hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động; nhận thức của người dân chưa đồng đều nên một bộ phận chưa tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động; vẫn còn một số hộ chưa thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình…

Đại diện một số hộ dân thôn Kte Lớn A cùng đăng ký thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Đại diện một số hộ dân thôn Kte Lớn A cùng đăng ký thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể huyện Phú Thiện, xã Ia Yeng và thôn Kte Lớn A phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo tổ chức hội nghị ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 đạt kết quả tốt; tiếp tục động viên người dân đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao bộ cồng chiêng trị giá 40 triệu đồng cho thôn Kte Lớn A. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao bộ cồng chiêng trị giá 40 triệu đồng cho thôn Kte Lớn A. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029). Đồng thời, vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng làng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà cho các hộ nghèo của thôn Kte Lớn A; mỗi suất trị giá 500.000 đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà cho các hộ nghèo của thôn Kte Lớn A; mỗi suất trị giá 500.000 đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

“Thôn Kte Lớn A cần tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội của thôn; vận động, thu hút quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, hiệu quả; phát huy rộng rãi dân chủ cơ sở, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân tại khu dân cư. Tôi cũng đề nghị và mong muốn bà con sẽ phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã đạt được, quyết tâm xây dựng thôn Kte Lớn A, xã Ia Yeng của chúng ta ngày càng phát triển giàu đẹp”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phát động thi đua năm 2024, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rmah Xôn kêu gọi toàn thể người dân tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phấn đấu trong năm 2024 có từ 80% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tiếp tục xây dựng thôn Kte Lớn A đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao tặng phần quà cho thôn Kte Lớn A. Cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao tặng 1 bộ cồng chiêng trị giá 40 triệu đồng cho thôn Kte Lớn A. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tặng 13 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Ia Yeng tặng giấy khen cho 7 hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tiếp (2021-2023).

Có thể bạn quan tâm

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân

Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân

(GLO)- Ngày 5-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Chỉ thị một lần nữa khẳng định sự cần thiết và tính phù hợp của công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

(GLO)- Ngày 2-5-2024 là tròn 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (1914-1999), người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa Côn Đảo-Gia Lai”, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.

Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Mỗi dịp tháng 4 về, những cựu chiến binh huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lại bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt đã qua. Trở về với cuộc sống đời thường, họ tiếp tục cống hiến cho địa phương, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.