Chơi golf ở Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Du nhập về Phố núi Pleiku (Gia Lai) khá muộn nhưng golf, môn thể thao vẫn được coi là dành cho giới thượng lưu, bước đầu đã thu hút được khá nhiều người tham gia luyện tập.
Thu hút nhiều người tập luyện
Cách đây khoảng 3 tháng, sân tập golf Xuân Thủy nằm trong quần thể Khu Du lịch Sinh thái Xuân Thủy (hẻm 479 đường Lý Thái Tổ, thuộc địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã đi vào hoạt động. Sân tập golf này có diện tích 2 ha, được trang bị 20 thảm tập. Để giúp người chơi nắm được một số kỹ thuật cơ bản của môn golf, chủ sân tập đã mời huấn luyện viên có kinh nghiệm từ TP. Hồ Chí Minh ra hướng dẫn. Cách sân tập golf Xuân Thủy vài chục mét, một sân chơi 5 lỗ nằm trên diện tích 10 ha cũng chuẩn bị được đưa vào hoạt động.
Trước khi sân tập golf Xuân Thủy ra đời, trên địa bàn TP. Pleiku đã xuất hiện mô hình tập golf trong nhà kết hợp với màn hình cảm ứng 3D. Một số doanh nhân thành đạt tại Phố núi cũng đã thiết kế sân tập golf mini ngay tại khuôn viên gia đình để tự tập luyện sau mỗi ngày làm việc.
 Du nhập về Pleiku khá muộn nhưng môn golf đã thu hút được khá nhiều người tham gia luyện tập. Ảnh: M.V
Du nhập về Pleiku khá muộn nhưng môn golf đã thu hút được khá nhiều người tham gia luyện tập. Ảnh: M.V
Anh Nguyễn Tiến Việt-hướng dẫn viên của sân tập golf Xuân Thủy-cho biết: “Mặc dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng nơi đây đã thu hút khoảng 40 người tham gia tập luyện thường xuyên, chưa kể lượng khách vãng lai từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… lên Gia Lai du lịch hoặc công tác cũng tranh thủ đến luyện tập, giao lưu. Có thể nói rằng, golf là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Và khi đời sống của người dân tại tỉnh ta ngày càng được nâng cao, tôi tin rằng, trong tương lai không xa, số lượng người đến đây chơi golf sẽ ngày càng tăng”.
Có mặt tại sân tập golf Xuân Thủy cách đây vài ngày, người viết bài này ngạc nhiên khi bắt gặp đa số các golfer (người chơi golf) ở đây là những gương mặt rất quen thuộc, từng có thời gian dài gắn bó với môn quần vợt. Đem thắc mắc này hỏi một golfer thì được giải thích: “Trong những người tập golf tại đây, có khoảng 80% từng chơi quần vợt. So với chơi quần vợt, chơi golf ít bị chấn thương hơn do người chơi chủ yếu đi bộ, ít dùng lực. Có thể nói rằng, đây là môn thể thao đi nhẹ, nói khẽ, hòa nhập với thiên nhiên, cải thiện tầm nhìn, cải thiện giấc ngủ... Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, ra sân tập golf, mọi thứ gần như được trút bỏ, không gì sung sướng bằng. Bởi vậy, rất nhiều người đã chuyển từ chơi quần vợt sang chơi golf kể từ khi sân tập golf Xuân Thủy khai trương”. 
Môn thể thao “quý tộc”
Cách đây khoảng 10 năm, quần vợt được coi là môn thể thao “quý tộc” tại Gia Lai. Tuy nhiên đến nay, khi quần vợt được phổ biến rộng rãi (riêng TP. Pleiku có trên 40 sân tập) thì nó đã trở thành môn thể thao dành cho mọi người. Thay vào đó, hiện nay, golf mới là môn thể thao “quý tộc” tại Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung.
Một hội viên ở sân tập golf Xuân Thủy tiết lộ: “Tiền nào của đó, do đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất khá lớn nên lệ phí tập golf phải cao hơn quần vợt là điều đương nhiên. Ở đây, lệ phí dành cho mỗi người tập luyện khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, thuộc hàng rẻ nhất trong cả nước. Riêng gậy đánh golf, “thượng vàng hạ cám” đều có hết, giá có thể dao động từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/chiếc”.
Được biết, trước khi sân tập golf Xuân Thủy khai trương, một nhóm người sống và làm việc ở TP. Pleiku cứ mỗi cuối tuần lại cùng nhau chạy xe về TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hoặc đi máy bay vào TP. Hồ Chí Minh để chơi golf. Nhưng kể từ nay, họ không còn phải “hành xác” vì quãng đường di chuyển mà có thể thỏa niềm đam mê chơi golf ngay tại Phố núi Pleiku.
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null