Chờ lần cuối ngọt ngào của HLV Mai Đức Chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vòng loại Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ VN, khép lại sự nghiệp huấn luyện tràn ngập vinh quang mà chiến lược gia 74 tuổi đã cống hiến cho bóng đá nước nhà.
HLV Mai Đức Chung quyết tâm giúp đội tuyển nữ VN thi đấu tốt ở vòng loại Olympic 2024. Ảnh: Ngọc Dương

HLV Mai Đức Chung quyết tâm giúp đội tuyển nữ VN thi đấu tốt ở vòng loại Olympic 2024. Ảnh: Ngọc Dương

CƠ HỘI MONG MANH

Vòng loại Olympic, giải đấu mà HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ VN sắp tham dự, được đánh giá là sân chơi khó nhất với các đội tuyển nữ, thậm chí khó hơn nhiều so với vòng loại World Cup. Bởi nếu ở vòng chung kết World Cup châu Á có 4 - 5 suất tham dự thì ở vòng chung kết Olympic số suất giảm xuống còn 2.

Để có vé đi Olympic, đội tuyển nữ VN phải giành ngôi nhất bảng, hoặc là đội nhì bảng xuất sắc nhất (trong số 3 đội nhì) ở vòng loại thứ hai. Sau đó, ở vòng loại thứ ba, 4 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ đá theo thể thức loại trực tiếp lượt đi và về, chọn ra 2 đội đến Olympic Paris 2024.

Cuộc đua tranh này khốc liệt ngay cả với những đội tuyển hàng đầu châu Á. 5 đội tuyển "chị đại" gồm Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng các đội ở nhóm dưới sẽ cạnh tranh 2 vé, cơ hội rất mong manh.

Ở vòng loại thứ hai, đối thủ của đội tuyển nữ VN là Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Trong đó, đội tuyển nữ Nhật Bản vừa thắng tuyển nữ VN 7 bàn không gỡ tại ASIAD 19 với đội hình trẻ. HLV Mai Đức Chung thừa nhận việc có điểm trước Nhật Bản là rất khó, nên mục tiêu vừa tầm là hạn chế bàn thua và thể hiện tinh thần thi đấu tốt.

May mắn cho đội tuyển nữ VN khi trận gặp Nhật Bản diễn ra ở lượt cuối. Nếu giải quyết tốt 2 trận đầu gặp Uzbekistan (26.10) và Ấn Độ (29.10), cơ hội nhắm đến vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ rõ ràng hơn.

"CHÁY" LẦN CUỐI CÙNG

Đội tuyển nữ VN có 1 năm vất vả, khi phải thi đấu 4 giải (SEA Games, ASIAD, vòng loại một và hai Olympic, World Cup) chỉ trong 7 tháng. Các cầu thủ tập luyện, thi đấu liên tục, không có quãng nghỉ dài. Sau khi trở về từ ASIAD 19, các cầu thủ chỉ nghỉ 7 ngày trước khi tập luyện trở lại.

Cường độ vận động không ngừng khiến các cầu thủ có phần đuối sức, đặc biệt tại ASIAD 19. Tuy nhiên, việc trải nghiệm liên tục giúp Hải Yến cùng đồng đội trưởng thành. Và ở giải cuối cùng với HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ càng có động lực cố gắng trong lần cuối sát cánh cùng người thầy tận tụy.

Gần hai thập niên với 3 giai đoạn huấn luyện đội nữ, ông Chung là "chiến tướng" đã đưa học trò từ chỗ dò đường ở Đông Nam Á nay đã vươn mình ra châu Á (hạng tư ASIAD 17) và giành vé dự World Cup 2023. Rời ghế chỉ đạo sau vòng loại Olympic, HLV Mai Đức Chung sẽ để lại khoảng trống cùng áp lực không nhỏ cho người kế nhiệm. Dù vậy, chiến lược gia 74 tuổi đã xây dựng nền tảng tốt cho đội nữ về lối đá, con người. Bóng đá nữ VN phải tiếp tục đi lên, dù không còn hình bóng "tướng" Chung nắm sa bàn chỉ đạo học trò.

Với thực lực hiện tại, đội tuyển nữ VN đang ở tốp 8 châu Á, nhưng để dự World Cup thường xuyên, bảo vệ vị thế ở SEA Games, bóng đá nữ VN còn chặng đường dài để nỗ lực. Cuộc chuyển giao đang đến, và nó sẽ bắt đầu từ cái kết của HLV Mai Đức Chung cùng học trò trong những trận đấu cuối cùng này.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Cơ hội đến Olympic của đội tuyển VN khá mong manh, khi các cầu thủ phải gặp đối thủ rất mạnh. Tôi mong toàn đội có kết quả tốt nhất, dù biết khó giành vé, nhưng mong các cầu thủ thể hiện ý chí thi đấu cũng như sự kế thừa về lối chơi và kinh nghiệm đã tích lũy thời gian qua. Với bóng đá nữ VN, HLV Mai Đức Chung đã cống hiến những gì tinh túy nhất. Có thể khẳng định với tiềm lực còn hạn chế của bóng đá nữ VN, khó ai có thể làm tốt hơn ông Chung. Kết quả có ra sao thì đây cũng là cái kết trọn vẹn, khép lại hành trình vẻ vang của HLV Mai Đức Chung với đội tuyển nữ VN. Tôi chờ đợi trong tương lai bóng đá nữ VN sẽ có sự kế thừa, phát huy nền tảng ông Chung để lại, tận dụng cú hích World Cup để bay cao hơn nữa".

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null