(GLO)- Nằm trong khu vực quần thể chùa Linh Phong (Chùa Ông Núi) thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với diện tích gần 64 ha, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi là tượng Phật cao nhất Đông Nam Á hiện nay, đây là điểm tham quan lý tưởng cho du khách thích khám phá văn hoá tâm linh.
Chùa Ông Núi là điểm du lịch tâm linh thu hút khá đông du khách về tham quan và hành hương. Ảnh: Q.T
Công trình này được khởi công vào năm 2009, chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu của dự án gồm 4 công trình lớn được tập trung thi công, đã hoàn thành năm 2016. Gồm có công trình trọng điểm tượng Thích Ca Mâu Ni, có chiều cao 69 m, bao gồm cả phần chân đế tượng cao 15 m, toàn bộ đều được đúc bê tông cốt thép tại chỗ.
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Ảnh: Q.T
Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen, ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông, lưng tựa vào ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà. Dưới chân tượng là Trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi để du khách đến hành lễ.
Chùa Linh Phong (Chùa Ông Núi) từ trên cao nhìn xuống. Ảnh: Q.T
Đứng trên chùa Ông Núi, nhìn xuống hướng Tây Nam là đồng lúa bát ngát xa tít tận chân trời. Nhìn về hướng Đông thì biển xanh mênh mông. Vào những ngày 24 và 25 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, Chùa Ông Núi thu hút khá đông du khách bốn phương, cả trong và ngoài tỉnh về tham dự lễ hội chùa Ông Núi cũng như hành hương tại đây.
Dọc theo đường hành lễ từ phía dưới chân núi lên đến bức tượng Phật là 18 vị La-hán. Ảnh: Q.T
Du khách chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ảnh: Q.T
Biển Trung Lương nhìn từ trên chùa Ông Núi xuống. Ảnh: Q.T
Đối diện với tượng Phật là biển Cát Tiến với màu xanh mênh mông và dải cát trắng kéo dài. Ảnh: Q.T
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn từ biển Cát Tiến. Ảnh: Q.T
Mô hình hợp tác hai nước-hai khu là một mô hình chưa có tiền lệ trong hợp tác kinh tế qua biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hướng đến xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới.
Festival Hoa lan TPHCM lần III - năm 2025 chính thức mở cửa đón khách từ sáng 16/5 tại công viên Tao Đàn, Quận 1. Nhiều du khách tìm đến lễ hội và bị thu hút bởi không gian tràn ngập hoa lan và những góc đậm nét hoài cổ. Festival diễn ra tới ngày 20/5.
Giữa cao nguyên lộng gió, Biển Hồ hiện lên như viên ngọc bích khổng lồ, soi bóng mây trời và rừng thông xanh thẳm. Từ dấu tích của núi lửa cổ xưa, nơi đây trở thành biểu tượng thiêng liêng của phố núi Pleiku (Gia Lai), để lại trong lòng du khách nỗi nhớ khó nguôi.
(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.
Với chiến lược xây dựng bài bản, toàn diện, du lịch và điện ảnh được kỳ vọng sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng, góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến trên bản đồ du lịch và điện ảnh toàn cầu.
Các tỉnh Nam Trung bộ có tiềm năng to lớn về du lịch biển nhờ có nhiều bãi tắm đẹp, cùng với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng. Tuy vậy, hoạt động du lịch nhiều nơi còn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, dẫn đến quá tải, gây hệ lụy về môi trường.
Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.
Mùa xuân vào khoảng tháng 4, tháng 5, Hà Lan khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hàng triệu đóa tulip vào mùa nở rộ, và Amsterdam chính là cửa ngõ lý tưởng để bạn bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp say đắm lòng người này.
Ngày 10-5, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cục Hàng hải Việt Nam đã cấp mã cảng "VNANA" cho Công viên bến du thuyền Ana Marina Nha Trang. Đây là bến du thuyền chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào hoạt động chính thức.
Lần đầu tiên, Việt Nam bỏ xa nhiều đối thủ trên đường đua thu hút du khách quốc tế; những thị trường khách truyền thống đã trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ… Có thể nói, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt tốc vươn lên vị trí hàng đầu khu vực.
Tháng Tư đến tháng Tám là thời điểm Lý Sơn đẹp nhất - trời trong, nắng đẹp, biển hiền hòa, rất lý tưởng để du khách lên kế hoạch khám phá vùng đất yên bình này.
Sau khi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cấm xe ngựa chở du khách hoạt động quanh hồ Xuân Hương, hướng dẫn chuyển vào khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm, nhưng Ban quản lý KDL này cũng không cho phép hoạt động.
20 ngày là thời gian mà du khách có thể chiêm bái xá lợi Đức Phật được tôn trí (đặt một cách tôn kính, trang trọng ở vị trí đáng được tôn kính) tại 4 chùa ở cả hai khu vực phía Nam và phía Bắc.
Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trước thông tin sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Hà Nội, để không bỏ lỡ sự kiện trọng đại này, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch đặt phòng khách sạn từ sớm, đảm bảo vị trí thuận lợi và tránh tình trạng “cháy phòng”.
Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu