Đức Cơ: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 8 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT tăng 4 vụ, tăng 5 người chết và giảm 4 người bị thương.  
Tai nạn giao thông tăng cao
Ảnh: Lê Gia
Anh Trần Văn Tuấn (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) rơi vào cảnh gà trống nuôi con sau vụ tai nạn. Ảnh: Lê Gia
Theo Trung tá Đặng Văn Tuân-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Đặc biệt, 100% số vụ TNGT đều liên quan đến người dân tộc thiểu số, đa phần là thanh-thiếu niên.
“Nhiều thanh-thiếu niên điều khiển xe khi trong người có nồng độ cồn, chạy xe với tốc độ cao, thậm chí có biểu hiện càn quấy, gây rối, phương tiện không đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật. Các bậc phụ huynh giao xe cho con cái dù chưa có giấy phép lái xe”-Trung tá Tuân nhận định. 
Anh Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Ty) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất đi người vợ cùng cậu con trai vừa sinh ra khỏi bụng mẹ. Vợ anh Tuấn-chị Nguyễn Thị Trang (SN 1987) là nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra vào 3 giờ ngày 14-1 khi điều khiển xe máy. Thời điểm này, chị Trang đang mang thai ở tháng thứ 9. 
Vụ tai nạn khiến chị Trang sinh sớm 1 bé trai trên đường đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong, chị cũng không qua khỏi. Anh Tuấn nghẹn ngào: “Đêm đó, tôi mải làm bánh, còn vợ tôi đi giao bánh cho khách không ngờ gặp tai nạn. Bố con tôi giờ trống vắng vô cùng”.  
Quyết liệt ngăn chặn TNGT
Để kiềm chế TNGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự huyện đã tập trung xử lý các đối tượng là thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Công an các xã, thị trấn cũng rà soát danh sách đối tượng này để gọi hỏi răn đe, yêu cầu viết cam kết và làm việc với phụ huynh để cam kết không giao xe cho người không đủ điều kiện. 
Công an huyện Đức Cơ đã tạm giữ 60 phương tiện mà người điều khiển xe sử dụng pô độ chế và có biểu hiện càn quấy. Ảnh: Lê Gia
Công an huyện Đức Cơ đã tạm giữ 60 phương tiện mà người điều khiển xe sử dụng pô độ chế và có biểu hiện càn quấy. Ảnh: Lê Gia
Đặc biệt, trong những ngày Tết, Công an huyện đã huy động lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát Giao thông-Trật tự tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp hóa trang, mật phục để xử lý triệt để đối tượng này. Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Công an huyện đã tạm giữ 60 phương tiện mà người điều khiển xe sử dụng pô độ chế và có biểu hiện càn quấy. 
Bên cạnh đó, Công an huyện Đức Cơ cũng tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) triển khai thực hiện 2 chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 19. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý hành chính 561 trường hợp vi phạm với số tiền 736 triệu đồng, trong đó có 86 trường hợp vi phạm tốc độ và 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tại hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức mới đây, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-nhấn mạnh: “Các lực lượng cần tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe độ chế, xử phạt nguội các hành vi vi phạm. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, ngoài việc xử lý nghiêm còn thông báo về Huyện ủy, UBND huyện để xử lý. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu địa phương, có hình thức xử lý nếu địa phương đó để TNGT tăng, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp”. 
LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.