Khảo sát du lịch thác 50 và 40 Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon ChưRăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-7, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát du lịch 2 ngọn thác 50 và 40 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Cùng đi có các đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Hội du lịch cộng đồng Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ngành ở tỉnh và huyện Kbang. 
Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cơ bản nằm ở giữa khu rừng nguyên sinh rộng 200.000 ha của 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định; trong đó ở Gia Lai có Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Lâm trường Trạm Lập rộng khoảng 80.000 ha. Riêng Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng được giao quản lý, bảo vệ gần 15.500 ha rừng đặc dụng, với độ che phủ đến nay đã xấp xỉ 99,5%. Đây là khu rừng có giá trị đặc biệt về khoa học với hệ sinh thái đa dạng và là nơi lưu trữ, bảo tồn các giá trị sinh học của các hệ động thực vật, thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đến tham quan và nghiên cứu; đồng thời nơi đây còn chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tìm hiểu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên. 
 Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang
Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang
Theo thống kê, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có 546 loại thực vật bậc cao; trong đó có 18 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Hệ động vật có 392 loài gồm 62 loài thú, 169 loài chim và 161 loài bướm; trong đó có 31 loài thú và chim được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 29 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có nhiều loài động, thực vật quý hiếm và hệ thống thác nước rất hùng vỹ, hoang sơ, như thác 50, 40, thác Rêu... Trước đó, vào năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng đã đi thăm, khảo sát du lịch ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Trong chuyến khảo sát lần này, Hội du lịch cộng đồng Việt Nam cùng trao đổi với ngành Du lịch Gia Lai và huyện Kbang trong công tác bảo tồn thiên nhiên, hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học; việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ du lịch; đồng thời hình thành các tuor, tuyến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng nói riêng và một số điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung nhằm khai thác hết tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với lãnh đạo Hội du lịch cộng đồng Việt Nam. Ngọc Sang
Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với lãnh đạo Hội du lịch cộng đồng Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang
Ông Quỳnh Hội-Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai cho biết: Đây là khu bảo tồn kết hợp về phát triển du lịch rất là đa dạng và phong phú, hấp dẫn. Vì nó bao hàm được đủ nhiều yếu tố cơ bản và quan trọng của phát triển du lịch, về du lịch sinh thái; đó là cảnh quan thiên nhiên với nhiều điểm du lịch tạo ra dấu ấn rất đẹp, hấp dẫn, đặc biệt là với hệ thống thác nước với những thác nước được bao phủ bởi rừng nguyên sinh.
Còn theo bà Phan Thị Thu Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội du lịch cộng đồng Việt Nam, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng có diện tích rất lớn và còn hoang sơ. Nếu địa phương làm tốt công tác quảng bá du lịch thì thời gian tới du khách nước ngoài sẽ đến đây nhiều. Bởi vì du khách nước ngoài họ rất thích du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng. Vì vậy, để thu hút được khách du lịch nhiều nơi đến thì việc cơ bản là phải có hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Kết hợp là có những phòng trưng bày về đa dạng sinh học, như các tiêu bản về các loại động, thực vật trong khu này ở 1 khu trung tâm để giới thiệu cho du khách biết trong khu vực này có những loài như vậy. Đồng thời có những sơ đồ chỉ dẫn cho khách và có những phương tiện để đưa khách đến những điểm nhấn.
Được biết, thời gian qua, UBND huyện Kbang đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở những điểm du lịch trên địa bàn huyện để thu hút du khách đến tham quan ngày một đông hơn. Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và liên kết, hợp tác phát triển du lịch và giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái của huyện. 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh là 3 chiếc ti vi cho 3 gia đình ở làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh là 3 chiếc ti vi cho 3 gia đình ở làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng 3 chiếc ti vi cho 3 gia đình ở làng Điện Biên, xã Sơn Lang đã đầu tư làm nhà để phục vụ cho du lịch cộng đồng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.