Thu tiền dịch vụ môi trường rừng được hơn 100 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 3 (năm 2019) nhằm đánh giá thực hiện công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên dự và chủ trì kỳ họp.
Năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được hơn 100 tỷ đồng, đạt 74,9% kế hoạch, trong đó, thu nội tỉnh hơn 35,2 tỷ đồng, thu điều phối từ quỹ Trung ương hơn 65,7 tỷ đồng. Giải ngân tiền DVMTR hơn 103,1 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền thu vượt hơn 27,4 tỷ đồng năm 2018), đạt 88,4% kế hoạch. Thu tiền trồng rừng thay thế được 626 triệu đồng. Thực hiện ký kết lại hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với 58/58 cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh. Mở 1.896 tài khoản để chi trả tiền DVMTR cho người dân. Tuy nhiên, do công tác dự báo để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019 chưa sát với tình hình thực tế, thời tiết nắng han... dẫn đến việc thu tiền DVMTR không đạt kế hoạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Lê Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Lê Nam
Phát biểu kết luận tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá: Mặc dù năm 2019 điều kiện thời tiết tương đối khó khăn, nhưng sự cố gắng, nỗ lực của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong năm qua cơ bản đã đạt kết quả. Thống nhất tờ trình việc trả tiền DVMTR năm 2019 và kế hoạch việc thu, chi tiền DVMTR năm 2020 là hơn 106,2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cần triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý trong kê khai, nộp tiền DVMTR của các đơn vị thuộc lưu vực nội tỉnh, không để xảy ra tình trạng nợ đọng. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai thu tiền DVMTR đạt kế hoạch. Củng cố lại tổ chức, xây dựng quy định, điều lệ cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp. Đẩy mạnh công tác giao khoán bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người nhận khoán bảo vệ rừng...”.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

(GLO)- Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Khu chợ không dùng tiền mặt” tại Trung tâm Thương mại thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế số của địa phương.