Ăn tiệc nhà mới 16 người nhập viện vì ngộ độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-1, Trung tâm Y tế Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tiếp nhận cấp cứu 16 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm; trong đó có 12 trẻ em. Các bệnh nhân có triệu chứng giống nhau như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần…
Tất cả 16 người bệnh nói trên là đồng bào Jrai cùng cư trú ở tổ 10 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện). Họ mắc triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi cùng dự một bữa tiệc mừng nhà mới tại nhà anh Ksor Lim (SN 1993) ở tổ 10 (thị trấn Phú Thiện) vào trưa ngày 7-1.
Bác sĩ Phạm Chí Quang-thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Đức Phương
Bác sĩ Phạm Chí Quang-thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Đức Phương
Để phục vụ bữa tiệc này, gia đình anh Ksor Lim đã mua 40 con vịt còn sống và 4 kg thịt heo cùng một ít bắp sú, bắp chuối về nấu ăn. Anh Ksor Lim cho hay, gia đình bắt đầu nấu thức ăn từ 4 giờ sáng ngày 7-1, đến 13 giờ cùng ngày thì tổ chức ăn uống. Thức ăn chính của bữa tiệc gồm thịt vịt luộc, thịt vịt nướng, gỏi vịt và thịt heo. 
Dự bữa tiệc có hơn 20 người, là bà con lối xóm và họ hàng của anh Ksor Lim. “Ăn từ đầu giờ chiều, đến tối thì một số người bắt đầu bị đau bụng. Mọi người cứ nằm ở nhà chịu đau suốt một ngày sau đó, đến sang 9-1 thì bắt đầu đi viện. Vợ và 2 con nhỏ của mình cũng bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy liên tục, phải nhập viện”-anh Ksor Lim, cho hay.
Anh Ksor Lim gia chủ bữa tiệc gây ngộ độc tập thể đang chăm sóc cho vợ và 2 con nhỏ bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương
Anh Ksor Lim gia chủ bữa tiệc gây ngộ độc tập thể đang chăm sóc cho vợ và 2 con nhỏ bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương
Đang chăm sóc con gái Siu H’Miên (SN 2013) tại bệnh viện, chị Siu H’Sinh (SN 1999, ở tổ 10 thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Tôi ăn ít nên chỉ bị đau bụng lâm râm từng cơn nhẹ, nhưng con gái H’Miên thì đau bụng quằn quại lắm. Nó cứ nôn ói và tiêu chảy liên tục. Sáng nay đưa nó vào bệnh viện huyện Phú Thiện thì các bác sĩ cho nhập viện, chuyền nước, điều trị đến giờ”.
Theo bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Thiện, từ sang đến chiều ngày 9-1, bệnh viện đã tiếp nhận 16 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm. Hiện tại chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh điều tra ban đầu, lấy mẫu thức ăn tại gia đình tổ chức tiệc tân gia để xá định nguyên nhân vụ việc. Hiện tại sức khỏe của 16 bệnh nhân vẫn đang ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.