Đảng bộ Chư Prông: Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-9, Đảng bộ huyện Chư Prông tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1954-15/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tinh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai.
Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ và nhân dân huyện Chư Prông. Ảnh: V.H
Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ và nhân dân huyện Chư Prông. Ảnh: V.H
Diễn văn trình bày tại buổi lễ nhấn mạnh: Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày 15-9-1954, Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Khu 5 (huyện 5), tiền thân của Huyện ủy Chư Prông bây giờ, gồm 3 đồng chí: Siu Năng (Siu Tám)-Tỉnh ủy viên làm Bí thư; Trịnh Ngọc Quang (Tường) và Ngô Thành làm ủy viên. Đến cuối năm 1955, Tỉnh ủy bổ sung thêm 2 ủy viên cho Ban Cán sự Khu 5, gồm đồng chí: Nguyễn Thành và Huỳnh Thăng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phối hợp với các lực lượng khác làm nên những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc như Chiến thắng Plei Me, thung lũng Ia Drăng...
Bước ra khỏi chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết cụ thể để cũng cố, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chư Prông đã đạt được những thành tựu đáng kể. Riêng 3 năm trở lại đây (2016-2018) tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm đạt 11,46% thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 39,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm hiện còn 9,12%. 
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đảng bộ huyện.
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đảng bộ huyện. Ảnh: V.H
Bên cạnh đó, trải qua 16 kỳ đại hội, từ một Đảng bộ huyện năm 1975 có 590 đảng viên thì đến nay đã có 4.005 đảng viên sinh hoạt tại 61 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Chư Prông đã đạt được trong thời gian qua. Những thành quả ấy đã thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện và tinh thần đoàn kết, trung thành với Đảng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tập trung tăng cường khối đại đoàn kế toàn dân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, phát trển nông nghiệp và nông thôn, chú trọng các vùng chuyên canh; tập trung nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Tỉnh ủy nhân mạnh: “Nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện 2015-2020 sắp kết thúc, chính vì thế Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và các nhiệm vụ khác để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ tới. Tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà huyện đã đề ra.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho cán bộ và nhân dân huyện Chư Prông. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen 14 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.