Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ việc điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2016 diễn ra sáng 2-11 tại Hội trường UBND tỉnh.

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo, kết thúc vụ mùa năm 2016, toàn tỉnh gieo trồng được 203.570 ha cây trồng các loại, đạt 99% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu đề ra, tính đến cuối tháng 10, khối lượng thực hiện chỉ đạt 60,7% kế hoạch, giải ngân đạt 60% kế hoạch. Giá cao su, cà phê thời điểm cuối năm tăng, theo đó, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng theo, ước 10 tháng đầu năm thực hiện được 315 triệu USD, bằng 78,7% kế hoạch, tăng 37,6% so với cùng kỳ 2015. Thu ngân sách trên địa bàn đầu năm tới nay ước thực hiện 2.900 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 2015. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện và được cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân đánh giá cao. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, lao động-thương binh-xã hội cũng được chú trọng đúng mực và đạt được nhiều kết quả tốt. Sở Ngoại vụ được thành lập và đã đi vào hoạt động.

Sau khi nghe các Sở, ngành thảo luận một số nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo các Sở, ngành chú ý tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm. Tập trung cho công tác sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Đông Xuân.

Đặc biệt, thời điểm này, các đơn vị có liên quan phải theo dõi chặt chẽ việc điều tiết nước, các công trình thủy lợi, thủy điện, Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão và Sở Công thương theo dõi chặt tình hình này, kiểm điểm, nhắc nhở nghiêm khắc những đơn vị sai phạm. Tập trung đẩy mạnh tái canh cây cà phê. Các ngành và địa phương rà soát lại các tiêu chí và tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Sở Lao động-Thương bình và Xã hội cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị mọi điều kiện để phát động chương trình xóa nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung phòng-chống dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết trong thời điểm giao mùa. Chú ý hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung xử lý khiếu nại khiếu kiện. Các sở, ngành có liên quan chuẩn bị tốt điều kiện cho cuộc họp HĐND sắp tới cũng như chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cần thiết cho hội nghị XTĐT sắp diễn ra.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.