Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010- 2015)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-4, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua 5 năm (2015-2020). Tham gia hội nghị gồm có: lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và 100 đại biểu trên địa bàn TP. Pleiku.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua nước Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Sơn
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua nước Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku.
Ảnh: Hồng Sơn

Báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua bằng sự chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku và các xã, phường đã tuyên truyền vận động, phát huy vai trò mạnh mẽ của quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận phát động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày một đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên. Như, phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội đã đem lại hiệu quả phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 11,9%, thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng/người/năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng. Năm 2010 thành phố có 189/248 khu dân cư văn hóa đến năm 2014 đã có 222/254 khu dân cư đạt văn hóa…

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thi đua và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Kết quả phong trào thi đua trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 16 cá nhân và 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.