Gia Lai bất ngờ giành huy chương bạc môn Khiêu vũ thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, các vận động viên (VĐV) Khiêu vũ thể thao Gia Lai đã xuất sắc giành tấm huy chương bạc danh giá.

Chiều 11-12, tại Nhà thi đấu Công ty Cổ phần Than Núi Béo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra các trận đấu của môn Khiêu vũ thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Môn Khiêu vũ thể thao có 102 VĐV của 13 đoàn tranh tài gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Gia Lai.

Nam Dũng-Phương Thảo đã đăng ký thi đấu ở 3 nội dung. Ảnh: Văn Ngọc
Nam Dũng-Phương Thảo đã đăng ký thi đấu ở 3 nội dung. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai là đơn vị duy nhất trong 5 tỉnh Tây Nguyên có VĐV thi đấu ở môn thi đấu mới này. Các VĐV tranh tài ở 12 bộ huy chương tương ứng với nội dung thi đấu, trong đó có 6 nội dung thuộc thể loại Latin cùng 6 nội dung nội dung thể loại Standard.  

Cặp VĐV Gia Lai đã thi đấu đầy chững chạc sau quá trình khổ luyện thời gian dài. Ảnh: Văn Ngọc
Cặp VĐV Gia Lai đã thi đấu đầy chững chạc sau quá trình khổ luyện thời gian dài. Ảnh: Văn Ngọc

Ở môn thi này, cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo (đoàn Gia Lai) đã đăng ký thi đấu ở 3 nội dung gồm: 5 điệu Standard, Standard Tango và Standard Waltz. Đây là 2 VĐV đã từng giành huy chương đồng ở Giải Cúp Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia diễn ra vào tháng 3-2022 tại TP. Hải Phòng. Để chuẩn bị cho Đại hội lần này, Nam Dũng-Phương Thảo đã tham gia Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Đức mở rộng (GOC) lần thứ 34 năm 2022. 

Cặp đôi Nam Dũng-Phương Thảo thi đấu đầy tự tin trong lần đầu tiên tham dự. Ảnh: Văn Ngọc
Cặp đôi Nam Dũng-Phương Thảo thi đấu đầy tự tin trong lần đầu tiên tham dự. Ảnh: Văn Ngọc

Với nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, 2 VĐV của Gia Lai đã thi đấu đầy ấn tượng ở lần đầu tiên tham dự Đại hội. Ở nội dung đầu tiên 5 điệu Standard, cặp đôi này đã lọt vào đến bán kết trong tốp 12 cặp mạnh nhất.

Đặc biệt ở nội dung Standard Tango, Nam Dũng-Phương Thảo đã có những bước nhảy tự tin, uyển chuyển, khéo léo mang đầy cảm xúc. Các bước di chuyển dứt khoát cùng kỹ thuật cơ bản chuẩn mực trong từng động tác của cặp đôi mang số đeo 256 đã được Ban giám khảo đánh giá cao. Phần thi nhảy đơn và theo nhóm của các VĐV Gia Lai đều nhận được sự tán thưởng cũng như sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên các khán đài. 

Khán giả tại Nhà thi đấu cổ vũ nồng nhiệt cho cặp VĐV Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Khán giả tại Nhà thi đấu cổ vũ nồng nhiệt cho cặp VĐV Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc môn thi Khiêu vũ thể thao, ở nội dung Standard Tango, cặp VĐV Nam Dũng-Phương Thảo đã xuất sắc giành huy chương bạc. Trao đổi với P.V, VĐV Nam Dũng phấn khởi: “Chúng tôi đã phải khổ luyện trong một thời gian dài cho mục tiêu lớn này. Tôi rất vinh dự và tự hào vì không những giành thành tích cho bản thân mà giúp đoàn Gia Lai có được tấm huy chương bạc đầu tiên. Tôi cảm ơn các huấn luyện viên, cán bộ đoàn thể thao Gia Lai đã luôn theo sát, ủng hộ cho chúng tôi trong quá trình tập luyện và thi đấu”. 

Những động tác đầy kỹ thuật của cặp VĐV Gia Lai đã được Ban Giám khảo đánh giá cao. Ảnh: Văn Ngọc
Những động tác đầy kỹ thuật của cặp VĐV Gia Lai đã được Ban Giám khảo đánh giá cao. Ảnh: Văn Ngọc

Với thành tích xuất sắc này, đại diện cán bộ đoàn thể thao Gia Lai-ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh) đã thưởng nóng cho cặp VĐV Nam Dũng-Phương Thảo. 

Tấm huy chương bạc của Nam Dũng và Phương Thảo là thành tích bất ngờ của đoàn thể thao Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Tấm huy chương bạc của Nam Dũng và Phương Thảo là thành tích bất ngờ của đoàn thể thao Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, Nam Dũng hiện là huấn luyện viên khiêu vũ tại Gia Lai còn Phương Thảo là học sinh lớp 9/7 của Trường THCS Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku). Phương Thảo cũng là VĐV trẻ nhất tham gia môn Khiêu vũ thể thao ở kỳ Đại hội này khi chỉ mới 14 tuổi. 

Cặp VĐV Gia Lai ở bục nhận huy chương bạc của Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc
Cặp VĐV Gia Lai ở bục nhận huy chương bạc của Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

LÊ VĂN NGỌC   

Có thể bạn quan tâm