Liên quân Bắc Mỹ đăng cai World Cup 2026 sau khi vượt Morocco

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 13-6, Đại hội FIFA lần 68 diễn ra tại Expocenter, thủ đô Moscow của Nga. Tại đây, 207 trong tổng số 211 thành viên FIFA tham gia biểu quyết rất nhiều hạng mục quan trọng. Trong số đó, vấn đề được người hâm mộ và truyền thông quan tâm nhất là nơi giành quyền đăng cai World Cup 2026.
 

Đại hội FIFA lần 68, diễn ra tại Moscow, Nga.
Đại hội FIFA lần 68, diễn ra tại Moscow, Nga.

Thời gian ngắn để vận động bỏ phiếu, Morocco để lại rất nhiều ấn tượng khi giới thiệu đoạn video giàu cảm xúc. Trong đó, có sự xuất hiện của hàng loạt huyền thoại của bóng đá thế giới như Roberto Carlos, David Trezeguet và Lothar Matthaus. Tất cả cùng đồng thanh hô "Hãy bầu chọn cho Morocco".

Dù vậy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó không giúp Morocco trở thành những người thắng cuộc. Kết quả, Liên quân Mỹ - Mexico - Canada chính thức trở thành địa điểm đăng cai World Cup 2026.

Đến khi bỏ phiếu chọn ra nước chủ nhà của World Cup 2018, Đại hội FIFA 68 ghi nhận chỉ có 203 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Có 134 phiếu dành cho Liên quân Bắc Mỹ, 65 phiếu bình chọn cho Morocco. Số còn lại không bình chọn.

Đăng cai World Cup 2026 là cuộc chiến riêng giữa Morocco, và Liên quân Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico). Morocco từng đưa ra cam kết sẽ đầu tư trên dưới 16 tỷ USD để đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại với châu Phi. World Cup 2010, Nam Phi từng đăng cai và để lại nhiều ấn tượng.

Dù vậy, Liên quân Bắc Mỹ là những người chiếm ưu thế vượt trội khi nắm giữ quyền lực kinh tế, cơ sở vật chất vượt trội. Dù có sẵn hàng loạt công trình cho World Cup 2026, song Liên quân Bắc Mỹ khẳng định sẽ tiến hành tu sửa, sẵn sàng phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 8 năm nữa.

Trong cuộc vận động ở địa hội, Liên quân bắc Mỹ khẳng định chi ra 13 tỷ USD, giúp các đội bóng và người hâm mộ trải qua kỳ World Cup hoành tráng nhất trong lịch sử.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump là 1 trong những người chờ đợi vào giây phút chiến thắng này nhất. Trước đó, ông tuyên bố sẽ cắt viện trợ cho đồng minh nếu như quan chức FIFA của quốc gia đó không bỏ phiếu ủng hộ cho Liên quân Bắc Mỹ.

Viết Tuệ/zing

Có thể bạn quan tâm