Trồng 500 cây na Thái, mới hái trái bói đã thu 3 tấn, lời 120 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Trần Quốc Cường ở ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là một trong những nông dân thành công với mô hình trồng cây na Thái. Tuy mới thu hoạch lứa trái bói, nhưng sản lượng trái đã đạt được hơn 3 tấn, bán giá 60.000 đồng/ký, bước đầu anh Cường lời hơn 100 triệu đồng.

 

Anh Trần Quốc Cường, ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang giới thiệu về những cây na Thái đang cho trái lứa thứ 2 với nhiều tín hiệu đáng phấn khởi.
Anh Trần Quốc Cường, ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang giới thiệu về những cây na Thái đang cho trái lứa thứ 2 với nhiều tín hiệu đáng phấn khởi.



Anh Cường đã mạnh dạn cải tạo đất vườn để trồng 500 gốc mãng cầu na Thái trên diện tích 1ha. Hiện vườn na Thái của anh đã cho thu được lứa trái đầu tiên và cây na Thái đang phát triển xanh tốt, bắt đầu cho lứa trái thứ 2.

Anh Cường cho biết về kinh nghiệm trồng na Thái, kỹ thuật trồng na Thái: "Đối với cây na Thái thì thời gian trồng không quá dài, năng suất cao và ổn định lại được thị trường ưa chuộng nên sẽ giúp người trồng nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích...".

Anh Cường chia sẻ thêm: "Đợt thu hoạch vừa rồi tính bình quân 500 gốc na Thái của gia đình cho năng suất khoảng 3 tấn trái với giá bán 60.000đ/kg, sau khi trừ chi phí gia đình còn lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng...".

Hiện nay, quả na Thái đang được thị trường tiêu thụ mạnh bởi trái có trọng lượng lớn, mẫu mã đẹp, chất lượng thơm ngon, năng suất cao và đây cũng là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc  phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Vì vậy, cùng với sự phát triển mạnh của cây mít Thái thì cây  mãng cầu na Thái cũng đang được nông dân ở địa phương trồng thí điểm, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những năm gần đây xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từ đó xuất hiện nhiều mô hình nuôi trồng mới, cách làm hay, đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân, trong đó đáng kể nhất là mô hình trồng mãng cầu na Thái của gia đình anh Trần Quốc Cường.


 


Mô hình trồng giống na Thái của gia đình anh Cường đã mở ra hướng đi mới để người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn tạp, vườn cây trồng kém hiệu quả. Thời gian tới, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, cải thiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.


http://danviet.vn/nha-nong/trong-500-cay-na-thai-moi-hai-trai-boi-da-thu-3-tan-loi-120-trieu-dong-1069413.html


Theo Nguyễn Thị Cẩm Nhung (TTKN tỉnh Hậu Giang/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.