Gia Lai giảm chi phí không chính thức để cải thiện môi trường kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2019, tỉnh Gia Lai lần đầu tiên triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI). Qua khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức khi giải quyết thủ tục hành chính. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải sớm có giải pháp để khắc phục.



Theo kết quả khảo sát DDCI năm 2019, ở nhóm sở, ban, ngành, trung vị của chỉ số chi phí không chính thức là 5,59 điểm, xếp thứ 7/8 chỉ số thành phần. Trong đó, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là 3 đơn vị có điểm số thấp nhất ở chỉ số này, lần lượt là 5,54, 5,53 và 5,53 điểm. Còn ở cấp huyện, Đức Cơ là đơn vị dẫn đầu với 6,95 điểm, trong khi Chư Pah đứng cuối với 3,51 điểm. Trung vị của chỉ số này ở cấp huyện là 5,29 điểm, cũng xếp thứ 7/8 chỉ số thành phần.

  Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa huyện Mang Yang. Ảnh: H.D
Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa huyện Mang Yang. Ảnh: H.D



Cụ thể, có 22,25% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng, hiện tượng nhũng nhiễu còn phổ biến khi giải quyết thủ tục hành chính hoặc các công việc liên quan tại các sở, ban, ngành. Đối với cấp huyện, có 31,22% doanh nghiệp nhận xét tương tự. Nói về điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: “Chi phí không chính thức còn khá lớn nghĩa là vẫn có hiện tượng tham nhũng vặt. Chúng ta không thể chấp nhận điều này mà phải loại những “con sâu” ra khỏi bộ máy, phải xử lý ngay. Cần phải rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết, thời gian gần đây, với sự quyết liệt của tỉnh thể hiện ở việc triển khai Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng như dịch vụ công trực tuyến, những vấn đề liên quan tới chi phí không chính thức đã giảm khá nhiều so với trước đây. “Tuy nhiên, trong một nền hành chính minh bạch mà vẫn còn trên dưới 30% doanh nghiệp cho rằng phải trả chi phí không chính thức thì đây là điều cần phải lưu tâm, đồng nghĩa với môi trường kinh doanh của tỉnh vẫn chưa thực sự tốt”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Tiến Quang-Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng: Chi phí không chính thức rất khó xác định, chủ yếu tồn tại ở những khâu thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải gặp trực tiếp cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục thuế, thanh-kiểm tra, vận tải, phòng cháy chữa cháy, tiếp cận tín dụng... Chi phí này có thể tính bằng tiền, nhưng cũng có thể dưới dạng tiêu tốn thời gian do bị gây khó khăn, làm tăng chi phí cơ hội, tăng gánh nặng cho doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp vì chi phí không chính thức đã nảy sinh tâm lý chán nản, không tiếp tục theo đuổi cơ hội kinh doanh.

Về giải pháp để giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, ông Quang cho biết: “Biện pháp hữu hiệu để hạn chế việc nhũng nhiễu là cần đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban, ngành và cấp huyện. Cần có một cơ chế giám sát và thúc đẩy việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở các sở, ban, ngành và cấp huyện. Đồng thời, tỉnh nên nghiên cứu để đặt ra chỉ tiêu cụ thể hàng năm giải quyết bao nhiêu thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến”.

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.