Bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xuất ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2015, cấp bổ sung cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.
 

Xã An Phú thành phố Pleiku đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ảnh: T.N
Xã An Phú thành phố Pleiku đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ảnh: T.N

Trong đó, các địa phương có số kinh phí được phân bổ cao trong đợt này là Kbang, An Khê, Ayun Pa, TP. Pleiku, Chư Prông, Đak Pơ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Chương trình nhằm hoàn thành kế hoạch được giao. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.