Nhu cầu đặt vé xe, vé máy bay tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vì thế nhu cầu đặt vé xe ô tô, vé máy bay Tết hiện ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, phương án giá vé xe phục vụ ngày Tết đến nay vẫn chưa có trong khi lượng vé máy bay lại “bung” hạn chế khiến nhiều hành khách lo lắng.

Để có chiếc vé máy bay từ TP. Hồ Chí Minh về Pleiku vào ngày 28 tháng Chạp, chị Nguyễn Thị Thanh Thụy-nhân viên Công ty Truyền thông Đất Việt, TP. Hồ Chí Minh đã phải đặt cách đây 2 tháng.

“Năm nào cả gia đình mình cũng về Pleiku ăn Tết với người thân nên cứ tầm tháng 9, tháng 10 là mình lo đặt vé trước, chứ để cận Tết khó lắm. Nhờ đặt sớm nên giá cũng chỉ 1,8 triệu đồng/vé, mặc dù vẫn đắt hơn giá vé bình thường (khoảng 1,2 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng/vé) nhưng ngày Tết có vé về quê là mừng rồi”- chị Thụy phấn khởi cho biết.
 

Cũng như chị Thụy, anh Minh Triều (phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên năm nay mình cũng “săn” vé máy bay giá rẻ từ cách đây vài tháng, nhờ vậy mà giá vé máy bay cả nhà mình (2 người lớn và 1 trẻ em) bay từ TP. Pleiku vào TP. Hồ Chí Minh chỉ hết 1 triệu đồng.

Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn mua được vé máy bay về Tết. Anh Nguyễn Ngọc Thanh-một người dân Gia Lai đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh than vãn: Do thời điểm nghỉ Tết mãi tới bây giờ công ty mới thông báo nên anh đặt vé về Gia Lai bị trễ, dù chấp nhận đi tầm trên 2 triệu đồng/vé mà cũng không có, hiện anh đang đặt vé chờ, “nếu không được đành phải đi xe chứ biết sao”- anh nói.
 

Ông Đỗ Chiến Đấu-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: Lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch có tăng nhẹ, chủ yếu khách là sinh viên từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai chơi Tết; một số tuyến ngắn đi huyện và các tỉnh lân cận như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đak Lak… cũng đông khách hơn.

Giá vé phục vụ Tết Dương lịch giữ nguyên như bình thường. Bên cạnh đó, Bến cũng chuẩn bị một số phương tiện dự trữ phục vụ trong trường hợp khách đông cần giải tỏa.

Theo chị Tạ Thị Thúy Ngân-Đại lý vé máy bay trên đường Đoàn Thị Điểm (TP. Pleiku): Hiện lượng khách hàng đặt vé máy bay Tết rất đông, đặc biệt là khách nhóm gia đình, tuy nhiên vé những ngày cận Tết từ 25 tháng Chạp trở đi đã không còn, khách có nhu cầu những ngày này phải đặt vé chờ.

Hơn nữa, giá vé những ngày này cũng đắt hơn do vé hạng thường rất ít, chủ yếu là vé hạng cao. Đối với tuyến TP. Hồ Chí Minh giá thường trên 2 triệu đồng/vé, còn Hà Nội khoảng trên 3 triệu đồng/vé.

Cũng theo một số đại lý vé máy bay thì giá vé cao và khó mua khiến một số hành khách chọn cách đi “tăng bo” vừa dễ mua vừa tiết kiệm, bằng cách đi xe khách xuống Quy Nhơn hoặc sang Đak Lak rồi mới bay đi Hà Nội…

Trong khi đó, các phương án xe ô tô khách phục vụ Tết Nguyên đán 2015 hiện vẫn chưa triển khai. Nguyễn Ngọc Long-sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Em cũng sốt ruột muốn đặt vé về Gia Lai nhưng phải tầm nửa tháng nữa nhà xe mới bán vé”. Theo ông Phạm Đình Tuy-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Du lịch Gia Phúc chạy tuyến Pleiku-TP. Hồ Chí Minh thì hiện tại đơn vị vẫn chưa xây dựng phương án chạy Tết, phải đến ngày 10-1-2015 mới có. Cũng đã có khách đặt đi Tết nhưng công ty chỉ hẹn mà chưa mở bán vé.

Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, được biết: Nhằm tăng cường quản lý giá, đảm bảo bình ổn thị trường, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, Liên sở Tài chính và Giao thông-Vận tải đã gửi công văn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh yêu cầu các đơn vị kê khai lại giá cước và đăng ký giá phụ thu chiều rỗng dịp Tết Nguyên đán 2015.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán của những năm trước và dự báo tình hình đi lại trong Tết Nguyên đán 2015 để thực hiện xây dựng kế hoạch, tăng cường phương tiện giải tỏa khách, xe chạy quay đầu (nêu rõ số lượng phương tiện, số chuyến xe, thời điểm chạy quay đầu, mức giá phụ thu...) và gửi về cơ quan chức năng trước ngày 15-1-2015.

Như vậy, phải sau ngày 15-1-2015 thì phương án chạy xe Tết Nguyên đán 2015 mới bắt đầu triển khai và theo một số hãng vận tải thì khả năng giá vé tăng không quá 60%.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.