Bất chấp COVID-19, "núi tiền" vẫn đổ vào túi giới tỉ phú siêu giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bất chấp đại dịch COVID-19, tổng tài sản của các tỉ phú tăng lên mức cao kỷ lục - 10,2 nghìn tỉ USD.

Dù đại dịch COVID-19, khối tài sản của các tỉ phú vẫn tăng kỷ lục. Ảnh: Fox News
Dù đại dịch COVID-19, khối tài sản của các tỉ phú vẫn tăng kỷ lục. Ảnh: Fox News


Một báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy, tài sản của các các tỉ phú đã tăng tài sản hơn một phần tư (27,5%) trong khoảng thời gian đỉnh dịch từ tháng 4 đến tháng 7.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ ra, các tỉ phú đều được hưởng lợi từ việc đặt cược vào sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới khi nó đạt mức thấp nhất trong lịch sử trong thời gian phong tỏa toàn cầu vào tháng 3 và 4. UBS cho biết, tài sản của các tỉ phú đã đạt “mức cao mới, vượt qua mức cao nhất trước đó là 8,9 nghìn tỉ USD vào cuối năm 2017”. Số lượng tỉ phú cũng đạt mức cao mới là 2.189 người, tăng 31 người so với năm 2017.

Josef Stadler, người đứng đầu bộ phận giao dịch với giới siêu giàu trên thế giới của UBS, cho biết: “Các tỉ phú đã làm rất tốt trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19, họ không chỉ vượt qua nó mà còn vươn lên khi thị trường chứng khoán phục hồi”.

Theo Stadler, giới siêu giàu có thể hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng vì họ có khả năng mua thêm cổ phiếu của công ty khi thị trường chứng khoán trên toàn thế giới sụp đổ. Kể từ khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi, cổ phiếu của một số công ty công nghệ - vốn thường thuộc sở hữu của các tỉ phú - đã tăng rất mạnh.

Stadler cho biết, các tỉ phú thường chấp nhận rủi ro và tự tin đánh cược vào vận may của họ.

Báo cáo của UBS không xếp hạng tài sản của các tỉ phú trên thế giới, nhưng theo Bloomberg, tỉ phú giàu nhất thế giới là Jeff Bezos, người sáng lập và giám đốc điều hành của Amazon, với khối tài sản trị giá 189 tỉ USD. Trong năm nay, tài sản của Bezos đã tăng 74 tỉ USD cho đến thời điểm hiện tại, do giá cổ phiếu của Amazon tăng vọt khi nhiều người mua sắm trong đại dịch.

Elon Musk, người sáng lập hãng xe điện Tesla, đã kiếm được nhiều tiền nhất từ ​​trước đến nay, với tài sản tăng từ 76 tỉ USD lên 103 tỉ USD.

UBS cho biết, nhiều tỉ phú đã quyên góp một số tài sản của họ để giúp đỡ cuộc chiến chống lại COVID-19 và tác động của việc phong tỏa đối với nền kinh tế. “Nghiên cứu của chúng tôi xác định được 209 tỉ phú đã ủng hộ khoảng 7,2 tỉ USD từ tháng 3-6.2020” - Guardian trích báo cáo của UBS.

Ở Mỹ, 98 tỉ phú đã quyên góp tổng cộng 4,5 tỉ USD, ở Trung Quốc 12 tỉ phú đã quyên góp 679 triệu USD, ở Australia chỉ có hai tỉ phú quyên góp 324 triệu USD và ở Anh, 9 tỉ phú đã quyên góp được 298 triệu USD.

https://laodong.vn/the-gioi/bat-chap-covid-19-nui-tien-van-do-vao-tui-gioi-ti-phu-sieu-giau-842635.ldo
 

Theo Hồng Hạnh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm