Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai: Điểm sáng về công tác an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai còn là đơn vị tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.
Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi hiện có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 1 chi nhánh tại khu vực Đông Gia Lai, 10 cửa hàng xăng dầu, 1 nhà máy chế biến đá bazan, một xưởng chế biến gỗ. Nguồn nhân lực của đơn vị hơn 150 người, trong đó, số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm hơn 40%. Tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích nổi bật.
Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty-cho biết: “Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty chú trọng kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu số lao động gián tiếp, bố trí lại lực lượng lao động hợp lý. Bên cạnh đó, Công ty còn chủ động đề xuất UBND tỉnh bổ sung chức năng ngành nghề, mạnh dạn vay vốn ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động”.
 Bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi trao tiền ủng hộ của đơn vị cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Ảnh: T.N
Bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi trao tiền ủng hộ của đơn vị cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Ảnh: T.N
Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế, từ năm 2018 đến nay, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều giải pháp và sáng kiến, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động. Công ty cũng luôn chú trọng nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công nhân viên và người lao động, coi thi đua là động lực, đòn bẩy để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động.
Ngoài các ngành nghề đăng ký, Công ty còn được giao nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa và thu mua hàng nông sản nhằm khuyến khích phát triển sản xuất. Hàng năm, Công ty cử cán bộ bám cơ sở, các huyện, xã vùng sâu, vùng xa để nắm danh sách, hướng dẫn đăng ký chủng loại hàng hóa để cung ứng giống cây trồng kịp thời vụ. Nhờ đó, đối tượng được thụ hưởng chính sách đã từng bước nâng cao đời sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.
Hàng năm, Công ty đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng lên. Ngoài việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, Công ty đã giải quyết việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/tháng.
Góp phần an sinh xã hội
Từ năm 2017 đến nay, Công ty đã ủng hộ gần 5,5 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và công tác từ thiện xã hội trên địa bàn. Theo bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh: “Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi là doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Công ty cũng tham gia ủng hộ kinh phí tặng bò sinh sản cho hộ nghèo tại một số huyện, góp phần thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Công ty vừa được đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích chung tay vì người nghèo”.
Ông Đinh Văn Khuê Phó bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Aníp tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, Gia Lai). Ảnh: T.N
Ông Đinh Văn Khuê-Phó bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai trao tặng Nhà tình nghĩa cho ông Aníp tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, Gia Lai). Ảnh: T.N
Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, người tàn tật và trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng và tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo khác. Thực hiện “Chương trình an sinh xã hội” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ năm 2016 đến nay, chi bộ Công ty là một trong những tổ chức cơ sở Đảng tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Được Công ty hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang có diện tích hơn 30 m2, ông Đinh Aníp-đối tượng chính sách từng tham gia hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ (trú tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) xúc động nói: “Gia đình mình rất phấn khởi khi được nhận căn nhà xây mới vững chãi. Mình cảm ơn đơn vị tài trợ và địa phương đã quan tâm giúp đỡ để gia đình bớt vất vả trong cuộc sống”.
Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Sen cho hay: “Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều hành, đề ra giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động từ thiện, giảm nghèo và an sinh xã hội”.
 LƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm