Cảnh sát Giao thông cải trang bắt "quái xế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng hình thức cải trang, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP. Pleiku đã phát hiện và xử lý hàng chục “quái xế” trong dịp nghỉ lễ vừa qua, giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo.

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, tại TP. Pleiku  lại xuất hiện tình trạng thanh niên tụ tập chạy xe càn quấy trên các tuyến đường. Các đối tượng này thường sử dụng xe mô tô độ chế để tạo tiếng ồn hoặc tăng tốc độ, điều khiển xe lạng lách, đánh võng bất chấp tính mạng của mình cũng như của người đi đường. Tình trạng này không chỉ khiến người dân hết sức bức xúc mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Hàng chục phương tiện đã bị tạm giữ trong dịp nghỉ lễ vừa qua.           Ảnh: V.N
Hàng chục phương tiện đã bị tạm giữ trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: V.N

Trước thực tế đó, mỗi dịp lễ, Tết, Công an TP. Pleiku đều triển khai nhiều lực lượng phối hợp cùng Đội CSGT để xử lý các “quái xế”. Để tăng hiệu quả xử lý các trường hợp này, dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lần đầu tiên Đội CSGT tiến hành cải trang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kết hợp với lực lượng công khai.    

Thực tế, phương án này đã cho thấy hiệu quả bởi vừa phát hiện, xử lý sớm những đối tượng có biểu hiện càn quấy, vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường. Thượng úy Lê Anh Tú-cán bộ Đội CSGT Công an TP. Pleiku, chia sẻ: “Khi chúng tôi mặc cảnh phục và đi xe chuyên dụng thì các đối tượng vi phạm thường bỏ chạy, nếu đuổi theo sẽ rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn. Các đối tượng thấy vậy nên càng có biểu hiện khiêu khích, thách thức lực lượng CSGT. Cải trang thế này, chúng tôi có thể trà trộn vào đám đông thanh niên quậy phá đó để xác định mục tiêu rồi lựa thời điểm đối tượng mất cảnh giác áp sát bắt giữ dễ hơn”.

Nhờ phương án mới này, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lực lượng CSGT Công an TP. Pleiku đã khống chế hàng chục “quái xế” có biểu hiện quậy phá trên đường. Đại úy Trương Thị Cẩm Dung-Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Pleiku, cho hay, qua công tác tuần tra kết hợp mật phục và công khai buổi tối từ ngày 28-4 đến 1-5, Đội đã phát hiện, xử lý 52 trường hợp thanh niên có biểu hiện tụ tập càn quấy, chạy mô tô độ chế, nẹt pô, không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.  “Việc cải trang tỏ ra khá hiệu quả khi lực lượng CSGT sớm phát hiện các đối tượng quậy phá, tránh hình thành các nhóm đông người để tổ chức đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường”-Đại úy Dung cho biết.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.