Vùng sâu, vùng xa, biên giới ở Đắk Nông vẫn thiếu xăng dầu cục bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới ở tỉnh Đắk Nông vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Ở những khu vực này, người dân đã đi mua xăng dầu ở địa phương khác về bán lẻ qua chai lọ, can nhựa... cho những ai có nhu cầu. 
 
Một số cửa hàng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Đắk Nông vẫn thiếu xăng dầu cục bộ. Ảnh: N.T.T
Một số cửa hàng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Đắk Nông vẫn thiếu xăng dầu cục bộ. Ảnh: N.T.T
Vùng sâu vùng xa vẫn thiếu xăng dầu cục bộ
Những ngày qua, một số khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Đơn cử như trong ngày hôm nay (3.11), ở xã biên giới Quảng Trực (huyện Tuy Đức) có 4 cây xăng dầu thì tất cả đều thuộc hệ thống tư nhân.
Do gặp khó khăn trong việc nhập hàng nên các cây xăng tư nhân này thường hay đóng cửa, ngừng kinh doanh, buôn bán. Việc các cây xăng ở xã Quảng Trực ngừng kinh doanh thì người dân nơi đây đã đến địa phương khác để mua xăng dầu về bán lẻ qua các chai lọ, can nhựa... cho người có nhu cầu.
Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, mấy ngày nay, một số cây xăng dầu ở địa phương hết hàng. Người dân có nhu cầu sử dụng nhiều phải đi ra xã Đắk Búk So cách xã khoảng 18km mới mua được xăng dầu ở các cửa hàng thuộc hệ thống Nhà nước.
 
Khi các cửa hàng xăng dầu ở xã biên giới Quảng Trực thiếu xăng cục bộ thì người dân đã đi mua ở nơi khác về bán lẻ cho người có nhu cầu. Ảnh: N.T.T
Khi các cửa hàng xăng dầu ở xã biên giới Quảng Trực thiếu xăng cục bộ thì người dân đã đi mua ở nơi khác về bán lẻ cho người có nhu cầu. Ảnh: N.T.T
Không có tình trạng găm hàng trục lợi
Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 252 cửa hàng xăng dầu, phân bổ trên địa bàn 71 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Trong đó, có 37 thương nhân, tổng đại lý phân phối, cung ứng xăng dầu, 40 cửa hàng thuộc doanh nghiệp Nhà nước.
Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với 4 cửa hàng của Công ty TNHH Xăng dầu Đạt Thành.
4 cửa hàng xăng dầu gồm: Trạm xăng dầu số 4 (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp); Trạm xăng dầu số 3 (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long); Trạm xăng dầu số 2 (phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa) và Trạm xăng dầu số 1 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong).
Theo Sở Công Thương Đắk Nông, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có tổng kho hoặc đơn vị phân phối xăng dầu. Trước diễn biến thất thường của thị trường xăng dầu, đơn vị đã thành lập 2 đoàn kiểm tra. Nhiệm vụ của đoàn là tập trung kiểm tra thị trường xăng dầu, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa.
Thực tế cho thấy, các chủ đại lý kinh doanh xăng dầu ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa đang gặp phải không ít khó khăn. Bởi bản thân các cây xăng dầu này không có nhiều tiềm lực như các địa phương khác. Qua kiểm tra thì có tình trạng hết xăng dầu cục bộ chứ không có cửa hàng nào găm hằng, đẩy giá lên cao để trục lợi.
"Khi nguồn cung bị “tắc”, Sở Công Thương đã chủ động kết nối với các đơn vị phân phối để giúp các cửa hàng tư nhân thuận lợi hơn tròng việc nhập hàng xăng dầu. Ngoài ra, đơn vị cũng đã động viên các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới khắc phục khó khăn, tiếp tục hoạt động, phục vụ nhu cầu thị trường” – một lãnh đạo Sở Công Thương cho hay.
Cũng liên quan đến vấn đề xăng dầu, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý thị trường Đắk Nông, Nguyễn Văn Trãi, cho biết, đơn vị đang tập trung kiểm soát thị trường xăng dầu, đồng thời sẽ xử nghiêm khi phát hiện có đối tượng nào găm hàng, đẩy giá lên cao để trục lợi.
"Người dân khi phát hiện có vấn đề liên quan đến xăng xầu thì có thể phản ánh ngay đến đường giây nóng. Cục Quản lý thị trường Đắk Nông sẽ phân công lực lượng tiếp nhận xử lý thông tin từ người dân theo đúng quy định" - ông Trãi cho biết.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/vung-sau-vung-xa-bien-gioi-o-dak-nong-van-thieu-xang-dau-cuc-bo-1112410.ldo

Có thể bạn quan tâm