Khống chế đối tượng mang súng K59 dọa người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-3, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Công an tỉnh đang tạm giữ một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép đe dọa người khác.         

Công an khống chế đối tượng Thắng- ảnh C.T.V
Công an khống chế đối tượng Thắng. Ảnh: CTV



Theo thông tin ban đầu: Khoảng 20 giờ ngày 5-3, Phạm Trung Thắng (SN 1986, quê quán quận Hồng Bàng, Hải Phòng; tạm trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku, Gia Lai) cùng với bạn gái đến ăn uống tại một quán nhậu ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán này và 1 nhóm khách khác cùng ngồi trong quán. Sau khi được ngăn cản, Thắng rời khỏi quán nhậu.  

Sau đó, Thắng trở lại quán nhậu với 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 1 hộp tiếp đạn có 7 viên với mục đích đe dọa nhóm khách đã mâu thuẫn trước đó.

Phát hiện Thắng trở lại quán với khẩu súng quân dụng K59, nhân viên quán nhậu đã báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an tỉnh cử lực lượng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng Thắng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, Thắng khai báo đã mua khẩu súng quân dụng K59 này tại tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm