Kỳ nghỉ lễ 2-9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, 48 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 1 đến 4-9), cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, 48 người tử vong, 51 người bị thương. 

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 (thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), tăng 22 vụ (tăng 38,59%); tăng 24 người chết (tăng 100%); tăng 12 người bị thương (tăng 30,76%).

Cả nước xảy ra 3 vụ tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép tại địa bàn các tỉnh Bình Định, Tiền Giang, Tây Ninh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ngăn chặn và xử lý; tạm giữ 85 xe mô tô, 1 xe ô tô.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 41.510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước gần 64 tỷ đồng; tạm giữ 960 xe ô tô, 12.700 xe mô tô; tước 6.438 giấy phép lái xe. Trong đó các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 140 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện. Trong đó, chủ yếu các lỗi vi phạm nồng độ cồn; sử dụng ma túy; hạ tải; chở hàng quá tải; phương tiện đi vào làn khẩn cấp…

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra xử lý 510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 632 triệu đồng, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 8 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện thủy.

PHƯƠNG VI (theo csgt.vn, chinhphu.vn)  

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.