Gom 100 con rùa quý hiếm từ Đà Nẵng ra Hà Nội giao cho khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Gái (SN 1995) trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" theo Điều 244, BLHS.

Theo Cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Gái được xác định là chủ nhân của nhân của số hàng cấm gồm  100 cá thể rùa quý hiếm giấu trong cốp ô tô đỗ trước cửa một chung cư trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang chiều 9/1 vừa qua.
 

 Cán bộ điều tra lấy lời khai của Huỳnh Thị Gái.
Cán bộ điều tra lấy lời khai của Huỳnh Thị Gái.


Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ 100 cá thể rùa nói trên là rùa Trung Bộ, rùa hộp trán vàng và rùa đầu to thuộc danh mục nhóm IB động vật nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
 

Cận cảnh những cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm được thu giữ.
Cận cảnh những cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm được thu giữ.


Huỳnh Thị Gái khai khai đi chơi trên núi, thấy có người bắt rùa và hẹn khi nào có nhu cầu sẽ mua, người này xin số điện thoại của Gái để liên lạc. Sau đó, có người liên lạc với Gái hẹn mua rùa, sẽ chuyển tiền cọc trước và yêu cầu Gái mang số rùa này ra Hà Nội để tiêu thụ.

Sau đó, Gái đã được khách chuyển trước 5 triệu đồng đặt cọc và thỏa thuận mua 100 con rùa  với giá 120 triệu đồng. Huỳnh Thị Gái cũng thừa nhận biết rõ số rùa này nằm trong danh mục sách đỏ, cấm buôn bán, nhưng vì hám lợi nên vẫn mua bán số động vật quý hiếm để kiếm lợi.

Theo HÀ ANH (cand)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.