Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ xe ô tô chở động vật rừng cùng nhiều hàng nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) phát hiện và bắt giữ xe ô tô vận chuyển động vật rừng gồm 5 cá thể nhím đuôi dài và nhiều hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.
Ngày 14.1, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông trật tự trong lúc tuần tra đã phát hiện xe ô tô vận chuyển động vật rừng hoang dã gồm 5 cá thể nhím đá (còn gọi là don hoặc hón) và nhiều hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ nên đã bắt giữ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.
 
5 cá thể nhím đuôi dài chở trên xe ô tô bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công Quang
5 cá thể nhím đuôi dài chở trên xe ô tô bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công Quang
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12.1, tại đường Tản Đà (P.Hương Sơ, TP.Huế) Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Huế phát hiện xe ô tô 75C 086.02 do ông Trần Công Trường (23 tuổi, trú tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, trên xe có vận chuyển 5 cá thể nhím đuôi dài và 10 bao đường có khối lượng 500kg, 5 thùng bột ngọt, 240 lon nước giải khát.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Trường không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng và nguồn gốc của 5 cá thể động vật rừng. Riêng số hàng hóa đều có nhãn mác Thái Lan được ông Trường vận chuyển từ Lao Bảo về Huế để tiêu thụ.
 
Số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Ảnh: Công Quang
Số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Ảnh: Công Quang
Công an TP.Huế đã tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý. Riêng 5 cá thể nhím đuôi dài đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP.Huế xác minh xử lý theo đúng thẩm quyền.
Nhím đuôi dài (tên khoa học: Atherurus macrourus) là loài động vật rừng hoang dã thuộc loài gặm nhấm thuộc họ nhím, phân bố ở Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đây là loại động vật hoang dã cấm săn bắt, mua bán.
Theo Bùi Ngọc Long (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).