Bộ Công an triệt phá băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với giao dịch hơn 2.150 tỉ đồng.

Ngày 21.12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bắt giữ 16 nghi phạm trong băng nhóm giang hồ do Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu, điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc.

 

C02 bắt giữ nghi phạm trong đường dây. Ảnh: Thanh Tuyền
C02 bắt giữ nghi phạm trong đường dây. Ảnh: Thanh Tuyền


Theo đó, đường dây do các đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng cầm đầu và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng 2.150 tỉ đồng.

Trước đó, C02 phát hiện băng nhóm của Điền hoạt động theo kiểu xã hội đen, trang bị súng đạn, có dấu hiệu tranh giành địa bàn tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... Ngoài ra, từ đầu năm 2020, Điền chỉ đạo nhiều đàn em giang hồ cộm cán tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.


 

Nghi phạm cầm đầu Nguyễn Văn Điền. Ảnh: Thanh Tuyền
Nghi phạm cầm đầu Nguyễn Văn Điền. Ảnh: Thanh Tuyền


Ngày 20.12, C02 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của TP.HCM, bắt giữ 16 nghi phạm, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Ban chuyên án xác định, đường dây này do Nguyễn Văn Điền cầm đầu, giúp sức cho Điền là các đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số nghi phạm liên quan.


 

 Tang vật thu giữ. Ảnh: Thanh Tuyền
Tang vật thu giữ. Ảnh: Thanh Tuyền


Hiện C02 đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức đánh bạc nói trên.

Theo HOÀNG HUY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.