Bình Định: Nới lỏng giãn cách, không được tự đặt ra biện pháp phòng, chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Bình Định chuyển sang áp dụng Chỉ thị 19. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các địa phương không được tự đặt ra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn hướng dẫn của tỉnh.

  Nới lỏng giãn cách nhưng tỉnh Bình Định vẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Trọng
Nới lỏng giãn cách nhưng tỉnh Bình Định vẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Trọng



Chiều 29.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị chuyển biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1.10 (trừ một số khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định cho phép các hoạt động thể dục thể thao (đi bộ, đạp xe đạp, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, golf); các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 30 người/phòng; cơ sở tiêm chủng, cơ sở khám chữa bệnh có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng mang về.

Việc tổ chức đám cưới không quá 30 người, tổ chức đám tang không quá 40 người và phải được chính quyền, cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát chặt chẽ.

Các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, bida, tắm biển, kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ (nhà hàng, quán ăn, quán cafe, giải khát…)… tiếp tục tạm dừng hoạt động.


 

Một khu điều trị Covid-19 tại Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng
Một khu điều trị Covid-19 tại Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng

 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu dù nới lỏng một số hoạt động nhưng tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, tập trung xử lý, dập dịch tại các ổ dịch ở TP.Quy Nhơn và H.Phù Cát, cố gắng đến hết tháng 9 không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục có các biện pháp chặt chẽ ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào địa bàn, nhất là đối tượng có nguy cơ cao như đội ngũ tài xế đường dài, người đến, về từ vùng có dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho người dân.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu từ ngày 1.10, các địa phương trong tỉnh thực hiện các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của tỉnh, không được tự đặt ra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn hướng dẫn của tỉnh.


3 tháng ghi nhận 1.281 người mắc Covid-19


Ngày 29.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 11 người mắc Covid-19. Trong đó, 7 ca đã được cách ly trước khi phát bệnh (TP.Quy Nhơn 4 ca, các khu cách ly tập trung 3 ca) và 4 ca trong cộng đồng (TP.Quy Nhơn 2 ca; H.Tuy Phước 2 ca).

Trong 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở TP.Quy Nhơn có 1 trường hợp là nữ nhân viên y tế làm việc tại Khoa Nội thận - Lọc máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ngày  28.9, nữ điều dưỡng này được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với Covid-19.

Ngành y tế đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với trường hợp bệnh nhân này, trong đó xác định 68 F1, gồm: 17 nhân viên y tế ở cùng khoa và 51 bệnh nhân.

Trong vòng 3 tháng qua (từ ngày 29.6 đến 29.9), tỉnh Bình Định ghi nhận 1.281 người mắc Covid-19 tại 10/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, 948 ca người được điều trị khỏi bệnh, 13 người tử vong, và 320 người đang được điều trị.


Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.