Bắt cán bộ 'dỏm' tự xưng sếp phòng giáo dục lừa tình, tiền nữ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cán bộ “dỏm” Nguyễn Vẫn mạo danh sếp của ngành giáo dục H.Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) để lừa tình nữ sinh viên, hứa hẹn bố trí công việc ngay khi ra trường và chiếm đoạt cả hai chị em hơn 120 triệu đồng.

Vẫn bị bắt giữ, bàn giao Công an TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tiến
Vẫn bị bắt giữ, bàn giao Công an TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tiến


Ngày 29.9, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cán bộ “dỏm” Nguyễn Vẫn (38 tuổi, ngụ H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý theo lệnh truy nã.

Theo điều tra, năm 2015, Vẫn kết bạn Zalo và dùng tên giả là Nguyễn Hữu Nguyên để làm quen, tán tỉnh chị L.T.P. (lúc này là sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Dù thất nghiệp nhưng Vẫn tự xưng là cán bộ, sếp của Phòng GD-ĐT H.Sơn Tịnh, bịa chuyện thân thiết với nhiều lãnh đạo ở Sở GD-ĐT và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, hứa hẹn có thể dễ dàng bố trí công việc cho người yêu ngay khi tốt nghiệp ra trường.

Không chỉ lừa tình nữ sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, “cán bộ” Vẫn còn nhiều lần nói chị P. đưa tiền tiếp khách, xây dựng trước mối quan hệ cho chị P. để thuận lợi cho công việc sau này.

Sau khi lừa chị P. 40 triệu đồng, Vẫn tiếp tục làm quen với chị dâu của chị P. là chị P.T.T, công tác ở H.Tây Trà. Biết chị T. muốn xin chuyển công tác về H.Bình Sơn để gần gia đình, Vẫn lừa chị T. 80 triệu đồng, hứa chạy việc. Tuy nhiên, sau đó Vẫn ôm tiền của cả hai chị em bỏ trốn vào TP.HCM.

Tháng 3.2018, Công an TP.Quảng Ngãi phát lệnh truy nã Vẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ăn chơi hết tiền, Vẫn về TP.Đà Nẵng làm CMND giả tên Nguyễn Văn Vinh, sống chung như vợ chồng với một phụ nữ.

Tại TP.Đà Nẵng, Vẫn biết đang bị truy nã nên hành nghề chạy quảng cáo trên mạng xã hội, chủ yếu làm việc ở nhà, ít giao du với hàng xóm để tránh bị phát hiện.

Cuối tháng 9, Công an TP.Đà Nẵng qua công tác nắm địa bàn, nghi vấn Vẫn đang ngụ P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nên ập vào nhà trọ, khống chế cán bộ “dỏm” lừa tình, tiền nữ sinh này.

 

Theo VĂN TIẾN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.