Bắt đối tượng cộm cán ở Quảng Ninh, thu giữ súng và hàng trăm viên đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Cẩm Phả đã điều tra, làm rõ, bắt nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề và thu giữ súng cùng nhiều đạn dược.

Đối tượng Cao Tiến Dũng cùng số vũ khí quân dụng được Công an tỉnh Quảng Ninh tìm thấy tại nhà riêng ở thành phố Cẩm Phả. Ảnh: CAQN
Đối tượng Cao Tiến Dũng cùng số vũ khí quân dụng được Công an tỉnh Quảng Ninh tìm thấy tại nhà riêng ở thành phố Cẩm Phả. Ảnh: CAQN


Theo Công an Quảng Ninh ngày 30.7, cho biết, các đối tượng bị bắt là Cao Tiến Dũng (SN 1967, trú tại tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh) và Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1971, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả).

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Cao Tiến Dũng - đối tượng xã hội cộm cán trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện 1 khẩu súng quân dụng K54; 107 viên đạn K54, 13 viên đạn K59, 26 viên đạn AK, 29 viên đạn CKC; 1 còng số 8 và nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân và giấy tờ liên quan đến hoạt động vay nợ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hợp, sinh năm 1977, trú tại tổ 4, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả và vận động Tống Thị Phương Lan, cùng trên địa bàn ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Đào Vũ và Chu Văn Ánh, SN 1970, trú tại trên địa bàn thành phố Hạ Long; vận động ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc. Tang vật tạm giữ gồm: 05 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng Phạm Bình Minh sinh sống tại thành phố Hạ Long cùng nhiều điện thoại, sổ sách ghi chép đường dây đánh bạc này.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tiến Dũng về hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đỗ Thị Thu Hằng, Phạm Thị Hợp, Tống Thị Phương Lan, Đào Vũ, Chu Văn Ánh, Phạm Bình Minh về hành vi đánh bạc.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-com-can-o-quang-ninh-thu-giu-sung-va-hang-tram-vien-dan-936397.ldo

Theo TRẦN NGỌC DUY (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.