Đột kích tụ điểm đối tượng cộm cán ở Quảng Bình, phát hiện ma túy, súng và kiếm nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là tụ điểm nhức nhối hoạt động mua bán trái phép chất ma túy mà Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã dày công theo dõi, lên kế hoạch phá án.
Sáng 29-2, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hoài Nam (SN 1988, trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Lê Hoài Nam thời điểm bị bắt giữ
Đối tượng Lê Hoài Nam thời điểm bị bắt giữ
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27-2, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Ba Đồn đột kích nhà riêng của đối tượng Lê Hoài Nam tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long.
Lực lượng phá án đã phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng được đối tượng khai nhận là heroin. Thu giữ két sắt tại phòng ngủ của Nam tìm thấy thêm 218 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng. Theo khai nhận của đối tượng đây là ma túy dạng hồng phiến cùng số tiền hơn 81 triệu đồng.
Số ma túy thu giữ tại nhà riêng đối tượng
Số ma túy thu giữ tại nhà riêng đối tượng
Ngoài ra, công an còn tịch thu 1 khẩu súng dài 107cm đã bị tháo rời từng bộ phận, 1 viên đạn, 1 vỏ đạn, 1 kiếm dài 72cm, 131 viên hình trụ kim loại màu đồng, 128 viên đạn chì… và một số vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bước đầu Lê Hoài Nam đã khai nhận hành vi phạm tội về việc mua bán trái phép chất ma túy.
Phát hiện nhiều vũ khí
Phát hiện nhiều vũ khí "nóng"
Thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Lê Hoài Nam rất tinh vi, phía bên ngoài nhà đối tượng được bao quanh thép gai bảo vệ, có hệ thống camera giám sát, cánh cửa sắt luôn đóng kín.
Lê Hoài Nam từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Theo H.Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.