Xem xét xử lý cặp vợ chồng mắc COVID-19 từ Bình Dương về Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người được phát hiện mắc COVID-19 và nhiều F1 của họ cũng mắc bệnh, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc thu thập thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh lập chống phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh.
Hình ảnh lập chống phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh.



Theo đó, ngày 15.6, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, trường hợp cặp vợ chồng từ Bình Dương về quê ở xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh) được kiểm tra, xác định mắc COVID-19 mà dư luận quan tâm, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng thu thập thông tin, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khi lực lượng công an có đầy đủ căn cứ pháp lý thì sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Đại tá Liêm nói.

Được biết, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố một vụ án “làm lây nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” thì lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo công an các địa bàn trọng điểm về dịch COVID-19 thu thập tài liệu, chứng cứ để khi có đầy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật.

 

 Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.


Như Lao Động đã thông tin, ngày 30.5, anh N.V.M (bệnh nhân 8425) và vợ là N.T.H (bệnh nhân 8427) ở tỉnh Bình Dương đi máy bay từ sân bay ở TP.HCM về Vinh (Nghệ An) rồi đi xe riêng của người thân về quê ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Quá trình về nhà, họ tiếp xúc với nhiều người, đi nhiều nơi cho đến trưa ngày 1.6 mới đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế sau khi biết mình đã tiếp xúc với một người mắc COVID-19 khi còn ở Bình Dương và được chính quyền xã Thạch Trung cho áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà.

Thế nhưng, liên tục nhiều ngày sau, họ tiếp tục đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Sau đó, họ cùng mắc COVID-19 và ngành chức năng truy vết được hàng trăm người dân Hà Tĩnh đã tiếp xúc với họ, trở thành F1.

Nhiều người trong số F1 của họ sau này cũng mắc COVID-19. Từ đây, dịch bệnh lây lan, bùng phát rất phức tạp ở Hà Tĩnh.

Chỉ tính từ khi cặp vợ chồng Bình Dương về quê rồi mắc bệnh đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có 67 ca dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến dư luận cho rằng cần xem xét xử lý trách nhiệm của cặp vợ chồng đó làm dịch bệnh lây lan cho cộng đồng.



https://laodong.vn/phap-luat/xem-xet-xu-ly-cap-vo-chong-mac-covid-19-tu-binh-duong-ve-ha-tinh-920879.ldo

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.