Phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả, thu giữ 1 tấn mỹ phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả, thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm và nhiều máy móc liên quan.

 Lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm giả - Ảnh Kiến Trần
Lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm giả - Ảnh Kiến Trần


Chiều 10.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quan Huy (24 tuổi, trú P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Vũ Trường Thái (31 tuổi, quê tại xã Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định) và Nguyễn Thị Giang (33 tuổi, quê tại xã Yên Lộc, H.Ý Yên, Nam Định) để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua nắm bắt địa bàn, ngày 7.6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bắc Từ Liêm đã phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ các loại mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội do Huy cầm đầu.

 

Gần 1 tấn mỹ phẩm giả được đóng trong các thùng lớn, chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị phát hiện - Ảnh Kiến Trần
Gần 1 tấn mỹ phẩm giả được đóng trong các thùng lớn, chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị phát hiện - Ảnh Kiến Trần


Cụ thể, Huy từng làm việc tại các công ty mỹ phẩm nên rất có kinh nghiệm. Do nắm được nhu cầu sử dụng mỹ phẩn nhãn hiệu DAKAMI của người dân cao, Huy đã móc nối với Thái để đặt Giang sản xuất các loại mỹ phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI để tung ra thị trường tiêu thụ, thu lời bất chính.

Thời điểm kiểm tra, Công an Q.Bắc Từ Liêm phát hiện, thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm được đóng trong 1.500 thùng lớn và nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn DAKAMI.

Bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của mình. 3 người khai nhận sẽ bán mỹ phẩm giả ra thị trường với giá khoảng 220.000 đồng/hộp. Nếu bán trót lọt 1 tấn mỹ phẩm giả kể trên sẽ thu lời hàng trăm triệu đồng.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.