'Ông trùm' đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ mùa Euro ở Nghệ An khai gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã bắt 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa Euro với số tiền lên đến 1.000 tỉ đồng. ‘Ông trùm’ đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ mùa Euro ở Nghệ An được xác định là Nguyễn Phạm Hùng.

Có số má trong giới cá độ

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ mùa Euro này, đối tượng được cho là 'ông trùm' cầm đầu là Nguyễn Phạm Hùng cùng các 'chân rết' đắc lực đều bị tóm gọn.

Nguyễn Phạm Hùng sinh năm 1983. Hùng quê tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Trong giới cá độ bóng đá Nghệ An, Hùng khá có 'số má'.


 

Đối tượng được cho cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỉ - Nguyễn Phạm Hùng. Ảnh: PVBMT
Đối tượng được cho cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỉ - Nguyễn Phạm Hùng. Ảnh: PVBMT


Tại cơ quan công an, Nguyễn Phạm Hùng khai: "Em lấy một tài khoản tổng của người khác. Xong, em về chia tài khoản đó ra cho nhiều người để cho tiến hành cá độ. Chúng em tự quy ước với nhau 1 điểm là 10 nghìn thì em giao lại cho người dưới 1 điểm là 12 nghìn. Em ăn chênh lệch mỗi điểm là 2 nghìn. Hình thức thanh toán là cứ thứ hai hàng tuần người ta chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho em".

 

Hình ảnh ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu và các chân rết liên quan của đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ đồng. Ảnh: PVBMT
Hình ảnh ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu và các chân rết liên quan của đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ đồng. Ảnh: PVBMT


Thiếu tá Nguyễn Trọng Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Vinh nói, quá trình đấu tranh chuyên án, anh em điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng đã có tiền án tiền sự nên rất thủ đoạn, lọc lõi, có nhiều cách thức tinh vi đối phó với cơ quan công an. Việc củng cố, thu thập chứng cứ hành vi đánh bạc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử không hề dễ dàng, đơn giản.

Cất vó

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, đây là đường dây đánh bạc lớn liên quan nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án. Mục tiêu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của mạng lưới. Yêu cầu là phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an.

 

Nguyễn Phạm Hùng được xác định là ông trùm đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ ở Nghệ An. Ảnh: PVBMT
Nguyễn Phạm Hùng được xác định là ông trùm đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ ở Nghệ An. Ảnh: PVBMT



Để bắt được Hùng và đồng bọn, các trinh sát phải 'truy vết' hàng tháng trời trên mạng internet, huy động tổng cộng cả trăm cán bộ chiến sĩ.

Chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 là ngày khai mạc Euro vừa qua, số tiền "chảy" qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Và từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng lên tới 1.000 tỷ đồng.


 

 Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA


Đến ngày 16/6/2021, 14 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983, trú xóm 6, xã Diễn Thành, Diễn Châu); Hoàng Văn Khoa (SN 1983, trú tại TP. Vinh); Phan Phúc Hoàng (SN 1973, trú tại xóm Bắc Xuân, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu); Ngô Quang Trung (SN 1973, trú tại Bắc Xuân, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu); Trung Công Hiển (SN 1982, trú tại xóm 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Úy Hồng Hải (SN 1994, trú tại xóm 5, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu); Nguyễn Văn Hải (SN 1975, trú tại xóm 7, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu); Đoàn Văn Mạnh (SN 1984, trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương); Phạm Xuân Thượng (SN 1987, trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu); Nguyễn Trung (SN 1972, trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu); Lê Văn Triệu (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu); Nguyễn Trung Thành (trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu); Trần Văn Vấn (SN 1983, trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu) và Phạm Duy Đồng sinh năm 1983, trú tại xã Diễn Phong, Diễn Châu.

https://danviet.vn/ong-trum-duong-day-ca-do-bong-da-nghin-ty-mua-euro-o-nghe-an-khai-gi-20210617165235486.htm

Theo PV BMT(Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.