Triệt phá đường dây tàng trữ lưu hành tiền giả tại huyện vùng cao Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả ở huyện vùng cao tỉnh này, đồng thời khởi tố nhiều nghi phạm liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Toàn và Sơn. ẢNH: C.X
Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Toàn và Sơn. ẢNH: C.X
Ngày 30.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam). Đồng thời, đã khởi tố nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây này.
Trước đó, ngày 9.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận thông tin tội phạm lưu hành tiền giả do Công an H.Phước Sơn chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trong số 16 tờ bị phát hiện.  ẢNH: C.X
Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trong số 16 tờ bị phát hiện. ẢNH: C.X
Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, mới đây, công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Vĩnh Toàn (30 tuổi) và Lê Hoàng Sơn (39 tuổi, đều ở TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn), để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Dân (27 tuổi, ở TT.Khâm Đức) khi nghi phạm này đang trốn tại TP.Hải Phòng
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng vận động Đặng Văn Tuấn (26 tuổi, ở TT.Khâm Đức) làm việc ở TP.HCM ra đầu thú.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm trên đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tổng cộng 16 tờ tiền giả, loại có mệnh giá 500.000 đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.