Đa dạng hóa nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2020, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các tổ chức PCPNN gặp nhiều khó khăn khi đưa chuyên gia sang Việt Nam cũng như triển khai công tác viện trợ. Tuy vậy, các tổ chức này vẫn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân tại Việt Nam, nhất là công tác cứu trợ nhân đạo. Đa số tổ chức PCPNN tuân thủ những quy định liên quan cũng như phối hợp tốt với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai dự án. Công tác quản lý, giám sát tiếp tục được đảm bảo; nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai vận động và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Phan Anh Sơn đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, xây dựng dự án, xác định đúng trọng tâm, nhu cầu viện trợ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh vận động, đa dạn g hóa nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN, mở rộng đối tượng và phương thức vận động; tăng cường kiểm tra, giám sát; tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

 

LAM NGUYÊN
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.