Cán bộ biên phòng chứa hàng nghi nhập lậu bị đề nghị cảnh cáo Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã họp thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang.
 
Lực lượng kiểm tra hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trong nhà của thượng tá Hoàng Văn Nam. ẢNH: C.T.V.
Lực lượng kiểm tra hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trong nhà của thượng tá Hoàng Văn Nam. ẢNH: C.T.V.
Tối 19.3, thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó chính ủy, kiêm người phát ngôn Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã họp thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang.
Thượng tá Việt cho biết thêm về mặt chính quyền, theo quy định của quân đội, sĩ quan cấp bậc từ thượng tá trở lên sẽ do Bộ Tư lệnh BĐBP ra quyết định kỷ luật. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét, ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với thượng tá Nam.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.2, Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà do vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam làm chủ và 1 căn nhà khác do chị vợ ông Nam làm chủ tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Tại đây, công an phát hiện, tạm giữ hơn 1,3 tấn hàng và hơn 1.100 món đồ xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
Theo Trần Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.