Hình ảnh đầu tiên ở xã vùng biên Quảng Nam sau 1 tháng chia cắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đường độc đạo lên các xã Phước Thành và Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị sạt lở do mưa lũ từ cơn bão số 9 đã chính thức thông tuyến sau gần 1 tháng chia cắt. Sau nhiều ngày chính quyền nỗ lực phá đá thông đường, đến nay việc đi lại vào các xã này đã khắc phục về cơ bản.

Một cây cầu treo ở xã Phước Thành bị nước lũ đanh tan.
Một cây cầu treo ở xã Phước Thành bị nước lũ đanh tan.



Sáng 20.11, ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận tuyến đường nối thị trấn Khâm Đức với xã đã chính thức thông xe sau gần 1 tháng bị chia cắt do mưa bão.

 

 Do mưa bão, hàng chục điểm sạt lở cây chia cắt 2 xã Phước Thành, Phước Lộc trong gần 1 tháng. Ảnh: Long Phuc
Do mưa bão, hàng chục điểm sạt lở cây chia cắt 2 xã Phước Thành, Phước Lộc trong gần 1 tháng. Ảnh: Long Phuc
Việc sạt lở khiến hàng ngàn người dân ở 2 xã Phước Thành, Phước Lộc bị cô lập, đối diện với nguy cơ thiếu lương thực. Ảnh: Long Phuc
Việc sạt lở khiến hàng ngàn người dân ở 2 xã Phước Thành, Phước Lộc bị cô lập, đối diện với nguy cơ thiếu lương thực. Ảnh: Long Phuc


Theo ông Phức, việc thông tuyến vào xã Phước Thành được lực lượng quân đội, dân quân cùng người dân hoàn thành vào chiều 18.11. Việc thông đường sớm giúp hơn 1.900 nhân khẩu ở xã Phước Thành có thể di chuyển ra bên ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm về lâu dài.

 

 Lực lượng chức năng vẫn đang huy động nhiều phương tiện và con người khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH 1 để nhân dân 2 xã Phước Thành, Phước Lộc có thể đi lại thuận tiện nhất. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng vẫn đang huy động nhiều phương tiện và con người khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH 1 để nhân dân 2 xã Phước Thành, Phước Lộc có thể đi lại thuận tiện nhất. Ảnh: CTV



Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực để thông tuyến đường ĐH2 từ xã Phước Thành vào xã Phước Lộc. Trước đây, tuyến đường vào xã Phước Lộc xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, hư hỏng, gây chia cắt với trung tâm huyện.

 

Tuy đã thông tuyến từ trung tâm huyện Phước Sơn và các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc nhưng nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu đối với người dân địa phương. Ảnh: Huu Long
Tuy đã thông tuyến từ trung tâm huyện Phước Sơn và các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc nhưng nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu đối với người dân địa phương. Ảnh: Huu Long



Trước đó, ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9, tại huyện Phước Sơn đã có mưa rất to, tình trạng sạt lở đất diễn ra rất nghiêm trọng khiến giao thông đến 2 xã Phước Thành và Phước Lộc bị chia cắt hoàn toàn; hàng chục ngôi nhà của người dân 2 xã trên đã bị lũ cuốn trôi. Tại xã Phước Lộc còn xảy ra 1 vụ sạt lở đất và 1 trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người mất tích. Đến thời điểm nay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm được 9 thi thể, hiện vẫn còn 4 người mất tích.
 

https://laodong.vn/xa-hoi/hinh-anh-dau-tien-o-xa-vung-bien-quang-nam-sau-1-thang-chia-cat-855913.ldo

Theo HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.