Biển số xe qua đấu giá là tài sản cá nhân có thể mua bán, chuyển nhượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự thảo luật Đảm bảo trật tự giao thông đường bộ mới nhất, đã đưa ra đề xuất biển số xe trúng đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản, chủ xe có quyền định đoạt, chiếm hữu, sử dụng.
Người trúng đấu giá biển số đẹp có thể sử dụng hoặc chuyển nhượng.
Người trúng đấu giá biển số đẹp có thể sử dụng hoặc chuyển nhượng.
Ngày 16-10, đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT Bộ Công an, cho biết dự thảo luật Đảm bảo trật tự giao thông đường bộ lần 3, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới đây đã đưa ra đề xuất mới đối với việc cấp biển số xe qua đấu giá. Theo đó, việc đấu giá biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản. Biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Theo đề xuất này, sau khi trúng đấu giá biển số, chủ xe sẽ có quyền được sở hữu biển số xe, có quyền định đoạt như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, thế chấp theo quy định của luật Dân sự 2015.
Tuy nhiên, dự thảo luật chỉ áp dụng quy định biển số là tài sản cá nhân đối với loại biển số xe trúng đấu giá, các loại biển số xe cấp theo hình thức bấm ngẫu nhiên vẫn được quản lý theo quy định hiện hành.
Dự thảo luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định có 2 hình thức cấp biển số xe: một là cấp theo hình thức ngẫu nhiên như đang làm hiện nay; hai là cấp biển số thông qua đấu giá.
Để đáp ứng yêu cầu về quản lý biển số, bên cạnh nhu cầu của người dân, cơ quan chức năng sẽ có quy định cụ thể về kích cỡ biển số, tối đa bao nhiêu ký tự và quy chuẩn chung thế nào.
Trường hợp có 2 người trở lên cùng có nhu cầu chọn chung một biển số thì phải đấu giá qua các hình thức: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại các cuộc đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp hoặc đấu giá trực tuyến. Người nào trả cao hơn biển số sẽ thuộc về người đó. Cục CSGT nhận định đây là hình thức đấu giá lành mạnh, công bằng đảm bảo khách quan, trung thực.
Theo Cục CSGT, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã triển khai chọn biển số theo sở thích hoặc qua đấu giá. Qua đó, người dân được chọn biển số theo ngày sinh, con số, chữ may mắn của mình, phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong khi nhà nước có thêm nguồn thu vào ngân sách.
Theo THÁI SƠN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.