Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 237 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 10 nghi phạm, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.

 Số ma túy các nghi phạm cất giấu trong các pho tượng gỗ - Ảnh Tân Kỳ
Số ma túy các nghi phạm cất giấu trong các pho tượng gỗ - Ảnh Tân Kỳ


Ngày 14.9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn, bắt giữ 10 nghi phạm.


Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8.9, trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi hành lý tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hà (44 tuổi, trú tại xã Sơn Lĩnh, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang vận chuyển trái phép 98 kg ma túy tổng hợp cất giấu trong 5 pho tượng gỗ có cài định vị.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận dùng ô tô vận chuyển thuê số ma túy trên từ một đối tượng người Lào ở thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam để đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

 

10 nghi phạm vận chuyển hơn 237 kg ma túy các loại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh Tân Kỳ
10 nghi phạm vận chuyển hơn 237 kg ma túy các loại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh Tân Kỳ


Tiếp tục mở rộng điều tra, khoảng 12 giờ ngày 10.9, tại TP.HCM, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 nghi phạm khác trong đường dây vận chuyển ma túy nói trên, thu giữ 19 bánh heroin và 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại.

Chiều cùng ngày, tại khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với công an nước bạn Lào tiếp tục bắt giữ thêm 4 nghi phạm trong đường dây, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp dạng đá cất giấu trong 6 pho tượng gỗ.

Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 nghi phạm chủ chốt trong đường dây vận chuyển ma túy trên, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và mở rộng chuyên án ma túy này.

Theo PHẠM ĐỨC (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.