Bắt khẩn cấp hai đối tượng thủ súng, làm giả bằng đại học, sổ đỏ đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12-9, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 2 đối tượng từ ngoài tỉnh đến đây thủ súng hoa cải, làm giả văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Trước đó, vào 15 giờ chiều 11-9, Công an thị xã La Gi đã thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Bình (30 tuổi), Vũ Mạnh Hùng (31 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên) tại một căn nhà hai đối tượng này thuê trên địa bàn thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi để làm cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 2 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy ép nhựa, nhiều giấy CMND, văn bằng cử nhân của các trường đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều loại giấy tờ, nhiều con dấu của các cơ quan... Ngoài ra, Công an Thị xã La Gi còn thu giữ nhiều tem chống giả, một số phong bì lớn dùng để đựng giấy tờ gửi qua đường bưu điện, đường hàng không. Cũng tại nhà thuê của hai đối tượng, công an còn thu giữ một khẩu súng tự chế và nhiều đạn hoa cải tại.

 

Văn bằng, giấy tờ giả bị thu giữ
Văn bằng, giấy tờ giả bị thu giữ
 Bình (áo xanh) và Hùng thời điểm công an ập vào kiểm tra
Bình (áo xanh) và Hùng thời điểm công an ập vào kiểm tra



Bước đầu, Vũ Văn Bình và Vũ Mạnh Hùng thừa nhận làm giả những loại giấy tờ này để bán cho những người có nhu cầu đặt mua qua mạng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, công an đã bắt khẩn cấp Bình và Hùng. Một số người dân địa phương cho biết hai người này từ nơi khác đến thuê nhà được khoảng 1 tuần, ban đêm mới thấy ra ngoài mang theo nhiều giấy tờ, tài liệu.

 

Khẩu súng và nhiều viên đạn được công an thu giữ
Khẩu súng và nhiều viên đạn được công an thu giữ


Hiện công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra vụ việc.
 

Theo Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.