Làm rõ lái xe khách thời điểm xảy ra tai nạn làm 8 người chết là ai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 21.7, tại cuộc họp với tỉnh Bình Thuận về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, 7 người khác bị thương , ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh này cần nhanh chóng điều tra, làm rõ chính xác ai là người cầm lái xe khách vào thời điểm xảy ra tai nạn.

 Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Phan Thành
Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Phan Thành


Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị này và các cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa xác định được cụ thể người cầm lái  khách BS 86B-010.87 vào thời điểm gây tai nạn.

Ông Lập thông tin, ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Bước đầu công an xác định người tử vong cầm vô lăng xe khách BS 86B-010.87 tại hiện trường là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

 

Chiếc xe khách tại hiện trường bị hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Phan Thành
Chiếc xe khách tại hiện trường bị hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Phan Thành


Tuy nhiên, ngay sau đó trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận lấy lời khai của ông Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)-nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận- cũng là người được chủ xe khách Anh Trinh đăng ký tài xế,  thì người này lại khai nhận là trực tiếp điều khiển xe khách BS 86B-010.87 lúc xảy ra tai nạn.  

Tiếp đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm việc với chủ nhà xe Anh Trinh (chủ xe khách BS 86B-010.87) thì chủ nhà xe khẳng định vẫn chưa xác định cụ thể được ai là người lái xe khách thời điểm xảy ra tai nạn. Nhà xe Anh Trinh chỉ xác nhận tài xế Lê Thanh Trúc (người cầm lái nằm chết trong xe khách BS 86B-010.87 tại hiện trường) mới chỉ có bằng lái xe tải chứ chưa có bằng lái xe khách.

Từ quá trình điều tra ban đầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đinh Kim Lập cho biết trong những ngày tới đơn vị này và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ chính xác danh tính tài xế điều khiển xe khách BS 86B-010.87 vào thời điểm xảy ra tai nạn.


 

Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ danh tính người điều khiển xe khách vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ảnh: Phan Thành
Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ danh tính người điều khiển xe khách vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ảnh: Phan Thành


Ông Lập cũng thông  tin thêm, hiện công an tỉnh đã lấy mẫu máu của tài xế xe tải và người cầm lái xe khách để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy, nhưng chưa có kết quả. Về nguyên nhân vụ tai nạn,  kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Bình Thuận xác định là do xe khách chạy lấn sang phần đường của xe tải.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận cần nhanh chóng điều tra, làm rõ chính xác ai là người lái cầm lái xe khách thời điểm xảy ra tai nạn để từ đó sớm có kết quả điều tra cụ thể, khách quan nhất.

 

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào lúc 1h sáng 21.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 1767 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) khi xe ôtô khách 16 chỗ mang biển số  86B-01087 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy hướng Bình Thuận-Đồng Nai đâm trực diện vào xe tải mang biển số 79N-0315 chạy ngược lại do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 người khác phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Cả 2 xe ôtô đều hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://laodong.vn/xa-hoi/lam-ro-lai-xe-khach-thoi-diem-xay-ra-tai-nan-lam-8-nguoi-chet-la-ai-821296.ldo


Theo Nguyên Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.