Công an TP.HCM phá đường dây mua bán 86kg ma túy, bắt 12 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 12 người, thu giữ tổng cộng 86kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số tang vật liên quan như súng, quả nổ...
 Võ Quốc Hòa - nghi phạm trong đường dây ma túy bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Võ Quốc Hòa - nghi phạm trong đường dây ma túy bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thêm một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào giữa tháng 4-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam Bộ đưa về TP.HCM.
Những người trong đường dây này luôn mang theo vũ khí để sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng truy bắt.
Số vũ khí và ma túy công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Số vũ khí và ma túy công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Từ cuối tháng 4-2020 đến giữa tháng 5-2020, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an quận Tân Bình, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh đã triệt phá hai nhánh của đường dây này.
Kết quả, cơ quan công an đã bắt 7 người, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có 9.000 viên thuốc lắc), 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 ôtô…
Qua điều tra, mở rộng vụ án, đến ngày 21-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt thêm 5 người (trong đó có người cầm đầu đường dây này). Tang vật thu giữ 60kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 18.000 viên thuốc lắc), 1 súng CZ75, 5 viên đạn, 3 ôtô…
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý những người trong đường dây ma túy trên theo quy định của pháp luật.
Theo NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.