Vây ráp đối tượng nghiện ma túy, vác súng đi dạo trên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng nghiện ma túy đã vác 1 khẩu súng dài trên vai đi dạo ngoài đường khiến nhiều người hoảng hồn.

 

Sáng 20-6, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Buôn Ma Thuột đang đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ phường Tự An) để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đối tượng Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an



Trước đó, trưa 19-6, đối tượng Luân vác 1 khẩu súng dài đi lang thang trên đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột) với nhiều biểu hiện bất thường làm nhiều người hoảng hồn. Tiếp nhận tin báo của người dân, lo lắng đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tự An tổ chức truy tìm. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện đối tượng Luân đang ở trong một khu rẫy cà phê thuộc tổ dân phố 7 (phường Tự An). Lúc này, tổ công tác đã nhanh chóng vây ráp, khống chế được đối tượng Luân, thu giữ khẩu súng cùng 17 viên đạn chì.
 

Cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ một số hành vi của đối tượng Nguyễn Thành Luân
Cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ một số hành vi của đối tượng Nguyễn Thành Luân



Tại cơ quan công an, đối tượng Luân khai nhận có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Đối tượng Luân cho biết mình đã nghiện ma túy 4 tháng nay. Cách đây khoảng 1 tuần, đối tượng Luân mua một số ma túy đá của một người lạ ở TP Buôn Ma Thuột rồi chia nhỏ bán lại kiếm lời và sử dụng.

 

 Khẩu súng hơi mà đối tượng Nguyễn Thành Luân sử dụng
Khẩu súng hơi mà đối tượng Nguyễn Thành Luân sử dụng



Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Luân dương tính với chất ma túy. Riêng khẩu súng hơi, đối tượng Luân khai đã mua của 1 người ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) với mục đích đi bắn chim. Ngoài ra, công an còn làm rõ chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter mà đối tượng Luân đang sử dụng gắn biển số giả, số khung, số máy đã bị đục.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm